Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Vải thiều Việt Nam bán tại Nhật Bản với giá 550.000 đồng/kg; 'tin đồn' 2.000 đồng/kg là thất thiệt

Vải thiều Việt Nam tại Nhật được các doanh nghiệp bán trên kênh siêu thị và trực tuyến, giá dao động 350.000-550.000 đồng một kg.

Theo thông tin từ Sở Công Thương Bắc Giang, chuyến vải thiều sớm Bắc Giang xuất sang Nhật đã cập bến ngày 27/5 và được bày bán tại siêu thị nước này với giá 1.650 yen (tương đương gần 350.000 đồng).

Ngoài đưa vào phân phối tại hệ thống siêu thị của Nhật, năm nay nhà nhập khẩu còn kết hợp với Thương vụ Việt Nam ở nước này mở gian hàng trực tuyến quảng bá, bán vải Việt Nam trên website camp-fire.jp. Hiện giá bán trên gian hàng trực tuyến này 7.800 yen cho 3 kg, tương đương gần 550.000 đồng một kg.

Năm ngoái, vải thiều Việt Nam được bán tại siêu thị Nhật với giá 537 yen cho hộp 200 gr, nhưng trong thời gian đầu ra mắt giá bán khuyến mãi là 498 yen. Tính ra mỗi kg vải thiều bán tại xứ sở mặt trời mọc là trên 550.000 đồng.

Quả vải tươi Việt Nam được bán trên kệ siêu thị Nhật, giá 1.650 yen một kg, tương đương 350.000 đồng. Ảnh: Thế Phương

Cách đây 2 ngày, 20 tấn vải thiều sớm của Tân Yên (Bắc Giang) đã được các doanh nghiệp xuất khẩu sang Nhật. Trong đó, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu xuất 10 tấn; Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu 8 tấn và Công ty Cổ phần Quốc tế Bamboo 2 tấn. Đây là lô vải tươi đầu tiên được phía Nhật Bản ủy quyền cho cơ quan kiểm dịch Việt Nam tự thực hiện giám sát, xử lý kiểm dịch theo thông lệ quốc tế. Hiện có 5 doanh nghiệp vào ký hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm để xuất khẩu vào thị trường Nhật.

Trước đó, ngày 23/5, lô vải thiều sớm Thanh Hà (Hải Dương) cũng đã được các doanh nghiệp xuất sang Nhật.

Dự kiến mùa vụ năm nay, các công ty đầu mối xuất khẩu sẽ xuất khoảng 2.000 tấn vải thiều tươi sang Nhật Bản, trong đó Bắc Giang và Hải Dương mỗi địa phương là 1.000 tấn.

Theo đại diện Thương vụ Việt Nam tại Nhật, sau một năm thâm nhập thị trường nước này, tháng 6/2020, quả vải thiều Việt Nam đã tạo tiếng vang lớn. Việc lượng người Việt tại Nhật Bản ngày càng tăng qua từng năm cũng góp phần nâng cao nhu cầu mua và ăn vải thiều tại quốc gia này.

Nhật là thị trường có các tiêu chuẩn nhập khẩu nghiêm ngặt, đòi hỏi cao về chất lượng thực phẩm. Do đó, Thương vụ Việt Nam tại Nhật lưu ý, phía người sản xuất, nông dân trồng vải phải duy trì chất lượng quả sạch, đảm bảo giá thu mua, bán và xuất khẩu ổn định. Đồng thời tích cực củng cố, đẩy mạnh nâng cao hình ảnh, thương hiệu hàng Việt Nam tại thị trường khó tính bậc nhất thế giới này.

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, đến ngày 27/5, tỉnh này đã tiêu thụ 10.935 tấn vải sớm, giá bán bình quân 20.000- 28.000 đồng một kg. Với vải tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap giá dao động 30.000-35.000 đồng mỗi kg.

Trước đó, ngày 27/5, trên mạng xã hội có thông tin cho rằng những ngày dịch Covid-19 hoành hành, giá vải thiều ở Bắc Giang giá xuống rất thấp, có nơi người bán bị ép giá từ 8 nghìn đồng/1kg xuống còn 2 nghìn đồng/1 kg.

Thông tin này ngay lập tức được chia sẻ khá nhanh khiến nhiều người bức xúc, gây hoang mang cho dư luận, nhất là người trồng vải thiều ở Bắc Giang.

Vào cuộc tìm hiểu cho thấy, những năm gần do thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật nên giá vải thiều tại Bắc Giang rất được giá. Thậm chí năm 2020, sau chính thức bước vào thị trường Nhật Bản, giá vải thiều tại đây đã lên đến mức kỷ lục khi người dân phải chi tới 120 nghìn đồng cho 7 quả vải.

Hiện tại ở Bắc Giang mới đang có vải thiều sớm, vải chính vụ khoảng 20 ngày nữa mới thu hoạch, loại vải giá từ 3 – 4 nghìn đồng/kg cũng có nhưng đó hàng "hàng loại" hoặc là vải rụng còn giá vải bình thường, thương lái thu mua có nơi lên đến 35 - 40 nghìn đồng/1kg.

Ông La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, giá vải tại thị trấn Chũ (vải sớm) đang dao động khoảng 35-40 nghìn đồng/kg. Thông tin vải 2 nghìn đồng/kg là không chính xác, ảnh hưởng lớn đến người trồng vải. "Hiện chúng tôi đã cho cơ quan chức năng xác minh thông tin sai sự thật này và có biện pháp xử lý thích đáng", ông Nam nhấn mạnh.

Ngoài xuất khẩu, việc tiêu thụ vải thiều nội địa cũng đang diễn ra suôn sẽ, các siêu thị trong cả nước cũng đang nhanh chóng lên kế hoạch tiêu thụ trái vải, hỗ trợ nông dân tại Bắc Giang trong lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát như Tập đoàn Central Retail, hệ thống VinCommerce, hệ thống Saigon Co.op, hệ thống MM Mega Market,…

Trong đó, Tập đoàn Central Retail đã làm việc với tỉnh Bắc Giang và các nhà cung cấp về kế hoạch thu mua, tiêu thụ vải thiều mùa vụ 2021 và đang tính toán các phương án vận chuyển để đưa trái vải thiều của tỉnh này lên kệ sớm nhất. Còn hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op cũng dự kiến hỗ trợ tiêu thụ 400-500 tấn vải thiều dù trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19.

Trả lời báo chí, ông Dương Thanh Tùng – Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Giang cho biết, vải thiều Bắc Giang năm nay được mùa và giá cũng đang rất tốt so với mọi năm, hoàn toàn không có việc giá vải thiều giá thấp hay bị ép giá xuống còn 2 nghìn đồng/kg.

Chúng tôi đã nắm được thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh nguồn thông tin xuất phát từ đâu. Tôi khẳng định chắc chắn không có việc đó, hiện tại, giá vải thiều bán tại vườn cho loại xấu nhất và thấp nhất cũng từ 20 nghìn đồng/kg trở lên”, ông Tùng khẳng định.