Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

URC Việt Nam: Hành trình vượt khó từ nước uống ‘nhiễm chì’ đến lọt Top 5 công ty đồ uống uy tín

Những ngày gần đây, báo chí đồng loạt thông tin về việc Công ty TNHH URC Việt Nam được vinh danh trong "Top 5 Công ty đồ uống uy tín - nhóm ngành đồ uống không cồn năm 2022" tại thị trường Việt Nam. Nhưng trước đó 6 năm, URC Việt Nam cũng từng bị Bộ Y tế phạt tới 6 tỷ đồng bởi sản phẩm đồ uống có hàm lượng chì cao hơn mức công bố. Thế mới thấy, hành trình "vượt khó" vươn đến thành công của doanh nghiệp URC Việt Nam khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Nhà máy URC tại Việt Nam

Công ty TNHH URC Việt Nam là thành viên của Universal Robina Corporation (URC) – thuộc tập đoàn JG Summit Philippines, top 300 công ty hàng đầu châu Á (theo Nikkei Asia Review) với hơn 65 năm kinh nghiệm.

Công ty TNHH URC Việt Nam có trụ sở tại Bình Dương, chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003 với tổng vốn đầu tư tính đến hết năm 2021 là hơn 200 triệu USD. Gần 20 năm phát triển tại Việt Nam, doanh nghiệp luôn mong muốn mang đến các sản phẩm ngon và chất lượng nhất cho người tiêu dùng.

Một số trang báo vừa loan tin, Công ty TNHH URC Việt Nam vừa được vinh danh trong Top 5 Công ty đồ uống uy tín - nhóm ngành đồ uống không cồn năm 2022 tại thị trường Việt Nam. Xếp hạng do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố.

Đại diện URC Việt Nam cho biết, doanh nghiệp được đánh giá cao nhờ sử dụng nguồn nguyên liệu sạch, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại. Công nghệ tiên tiến chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần cho sự thành công của URC Việt Nam những năm qua.

Tuy nhiên, ít người biết rằng, để đạt được thành công như ngày hôm nay, URC Việt Nam đã vượt qua thời kỳ khó khăn vào các năm 2016 – 2017, khi doanh nghiệp này dính nghi vấn nước uống nhiễm chì, rồi sau đó Bộ Y tế vào cuộc kiểm nghiệm và xử phạt doanh nghiệp lên tới 6 tỷ đồng. Nhiều người tiêu dùng khi đó đã "quay lưng", "tẩy chay" với các sản phẩm đồ uống của URC.

Trên Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) vào ngày 31/05/2016, đăng tải bài báo với tiêu đề “Vụ nước C2, Rồng đỏ nhiễm chì: URC Hà Nội bị phạt gần 6 tỷ đồng”.

Theo nội dung bài báo, Công ty URC Hà Nội bị xử phạt do sản xuất lô sản phẩm Trà xanh hương chanh C2 và nước tăng lực hiệu Rồng đỏ có hàm lượng chì cao hơn mức công bố.

Vào ngày 31/5/2016, ông Nguyễn Văn Nhiên – Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn URC Hà Nội. Đây là công ty sản xuất lô sản phẩm Trà xanh hương chanh C2 và nước tăng lực hiệu Rồng đỏ có hàm lượng chì cao hơn mức công bố.

Hàng trăm bài báo phản ánh về vụ việc nước uống của Công ty URC bị phạt do nhiễm chì

Theo Quyết định xử phạt hành chính của Thanh tra Bộ Y tế, Công ty TNHH URC Hà Nội đã có các hành vi vi phạm như: Kho bảo quản sản phẩm Hataco và kho Lan Khoa của Công ty không đảm bảo kín, biện pháp phòng chống động vật gây hại tại kho chưa đảm bảo theo quy định.

Kho bảo quản sản phẩm Hataco, khu vực bảo quản hàng chờ hủy, hàng hư hỏng do vận chuyển không bố trí cách biệt với khu bảo quản thành phẩm. Hai hành vi trên đã vi phạm quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Sản phẩm của URC từng bị khách hàng, đại lý, siêu thị... "tẩy chay".

Ngoài ra, Công ty TNHH URC Hà Nội đã sản xuất hai lô sản phẩm thực phẩm, gồm: Trà xanh hương chanh C2 (NSX: 4/2/2016 – HSD: 4/2/2017), nước tăng lực hiệu hương dâu Rồng đỏ (NSX: 10/11/2015 – HSD:10/8/2016) có hàm lượng chì cao hơn mức công bố, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 2, điều 17, Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chiều 31/5/2016, hơn 10 tấn hàng sản phẩm nước giải khát C2 của URC đã được tiêu hủy - Ảnh: Hoàng Hải

Công ty Công ty TNHH URC Hà Nội còn vi phạm khi bán hai lô sản phẩm thực phẩm này ra thị trường với tổng giá trị hàng hóa vi phạm đã xuất bán, không thu hồi được là hơn 3,875 tỷ đồng.

Với những vi phạm vừa nêu, Thanh tra Bộ Y tế đã áp dụng hình thức xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt là hơn 5,826 tỷ đồng. Trong đó, riêng hành vi bán sản phẩm có chứa hàm lượng chì vượt ngưỡng quy định như trên đã bị xử phạt hơn 5,812 tỷ đồng.

Quyết định xử phạt URC gần 6 tỷ đồng của Thanh tra Bộ Y tế

Ngoài xử phạt hành chính, Thanh tra Bộ Y tế buộc Công ty TNHH URC khắc phục ngay điều kiện kho bảo quản, thu hồi tối đa 2 lô sản phẩm thực phẩm có kết quả không đạt nói trên để xử lý theo quy định. Công ty phải báo cáo kết quả khắc phục về Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 10/6/2016.

 

Nhiễm chì có thể làm tổn thương thận, cơ quan sinh sản và hệ miễn dịch

TS Maria Neira - Giám đốc Bộ phận Sức khoẻ cộng đồng và Môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin, tiếp xúc với chì khiến gần 1 triệu người tử vong hàng năm, ngày càng nhiều người bị suy nhược và bị ảnh ưởng lâu dài.

Tôi chắc chắn các bạn đều đồng ý với tôi rằng đây là con số cao không thể chấp nhận được”, TS Maria Neira chia sẻ.

Cũng theo TS Maria Neira, trẻ em đặc biệt dễ bị phơi nhiễm chì và dễ bị tổn thương vì các em có mức phơi nhiễm cao hơn người lớn và vì chì ảnh hưởng đến não đang phát triển, có khả năng làm giảm khả năng trí tuệ.

Nghiên cứu của CGFED (năm 2021) trên 48 trẻ em tại một trường mầm non thuộc tỉnh Đồng Nai, cho thấy 23 trẻ có hàm lượng chì máu cao hơn giới hạn tham chiếu của CDC Hoa kỳ 1,5 – 6,5 lần.

“Nghiên cứu năm 2022 của Trung tâm CGFED và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cho thấy tất cả 20 trẻ (trong số 23 trẻ thuộc trường mầm non đã tham gia khảo sát vào năm 2021) vẫn có hàm lượng chì máu cao hơn mức độ tham chiếu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) – là 3,5 µg/dL.

Cụ thể, hàm lượng chì máu trung bình của trẻ em tham gia nghiên cứu là 4,75 µg/dL, thấp nhất là 3,59 µg/dL và cao nhất là 9,77 µg/dL”, Bà Nguyễn Kim Thúy - Giám đốc điều hành CGFED, cho biết.

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy không có mức độ phơi nhiễm chì nào là an toàn. Chì là một chất độc mạnh, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt có hại với trẻ nhỏ. Mặc dù ở liều lượng thấp, chì vẫn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ, dẫn đến giảm chỉ số IQ, thay đổi hành vi như giảm khả năng chú ý và gia tăng các hành vi chống đối xã hội, giảm khả năng học hành.

Phơi nhiễm chì cũng có thể gây tổn thương thận, cơ quan sinh sản, và hệ miễn dịch, dẫn đến tình trạng thiếu máu và tăng huyết áp. Các tác động đến thần kinh và hành vi của chì thường không thể khắc phục.

Chì là kim loại rất độc, có thể ảnh hưởng đến tất cả cơ quan nội tạng. Sự gây độc của chì cho cơ thể rất nặng nề, lâu dài và hay tái phát; thậm chí, theo Tiến sĩ Phan Thế Đồng, giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ, Đại học Hoa Sen, TP HCM, chì còn có khả năng gây ung thư. Điều đáng nói là bằng mắt thường, ngửi hoặc nếm đều không thể phát hiện hàm lượng chì có trong các loại nước uống và thực phẩm.

Theo các chuyên gia y tế, lượng chì vào cơ thể trẻ em gây nguy hại gấp nhiều lần người lớn và để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến não bộ trẻ nếu lượng chì cao, được tích tụ lâu ngày. Trẻ càng nhỏ, ảnh hưởng từ nhiễm độc chì càng lớn. Nếu ngộ độc nhẹ, trẻ sẽ bỏ ăn, thường xuyên quấy khóc nhưng nếu nhiễm nặng, trẻ có thể tê liệt, co giật và hôn mê, thậm chí tử vong. Đối với người lớn, nhiễm độc chì thường ăn không ngon, trí nhớ kém, khó ngủ, giảm khả năng làm việc, nặng hơn có thể bị tăng huyết áp, suy giảm chức năng thận và ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản. Đặc biệt, đối với phụ nữ mang thai, chì có thể vượt qua hàng rào nhau thai và phơi nhiễm vào đứa bé. Hậu quả là thai nhi giảm tăng trưởng và bà mẹ có nguy cơ sinh non.

Có thể thấy, nguy cơ nhiễm chì từ thực phẩm đối với người dân là rất lớn bởi ô nhiễm môi trường, ô nhiễm từ các dụng cụ đựng thực phẩm như chén bát, chai lọ… Nghiêm trọng hơn, khi chì vào cơ thể trực tiếp bằng đường uống thì cực kì nguy hại.

Vì vậy, theo lời khuyên của các chuyên gia: Nếu nghi ngờ hoặc lo lắng mình đã uống phải thứ nước chứa chất độc này, người tiêu dùng đành phải… tự cứu mình trước khi trời cứu, bằng cách đi làm các xét nghiệm tổng quát sức khỏe.

Bộ Y tế cho phép hàm lượng chì trong nước dùng để sản xuất, chế biến nước giải khát không vượt quá 0,01 mg/L. Giới hạn chì trong máu của trẻ em dưới 0,05 mg/L mới an toàn. Nếu hàm lượng này từ 0,1 đến 0,25 mg/L có thể gây suy giảm chức năng thần kinh. Một người được xác định là ngộ độc và phải điều trị khi lượng chì trong máu cao hơn 0,6 mg/L. Hàm lượng chì trong máu trên 0,25 mg/L sẽ gây đau đầu, khó chịu và các vấn đề thần kinh nghiêm trọng. Hàm lượng chì trong máu từ 0,5 đến 0,7 mg/L được tính là nhiễm độc vừa phải; trên 0,7mg/L là nhiễm độc nặng có thể gây co giật, tử vong.

Các chuyên gia về độc chất học khuyến cáo trên Health Sina rằng nhiễm độc chì ảnh hưởng đến trẻ em nặng nề hơn người trưởng thành. Khi nhiễm độc chì, người lớn có thể được chữa khỏi hoàn toàn song trẻ em nhiễm lượng chì thấp cũng có thể để lại di chứng suốt phần đời còn lại. Trẻ lớn lên có thể gặp các vấn đề về chỉ số thông minh (IQ) thấp, hiếu động, ảnh hưởng hệ thống thần kinh trung ương, ngoại vi, khuyết tật, chậm lớn, suy giảm thính giác và chức năng tế bào huyết học.

Nhiễm độc chì được ghi nhận từ thời La Mã, Hy Lạp và Trung Quốc cổ đại. Cho đến nay, kim loại độc hại này đã bị hạn chế sử dụng trên toàn thế giới. Nếu ngộ độc nhẹ, trẻ bỏ ăn, thường xuyên quấy khóc. Trường hợp nhiễm độc nặng, trẻ có thể tê liệt, co giật và hôn mê, thậm chí tử vong.

Người lớn nhiễm độc chì thường ăn không ngon, trí nhớ kém, khó ngủ, giảm khả năng làm việc, nặng hơn có thể bị tăng huyết áp, suy giảm chức năng thận và ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản. Với phụ nữ mang thai, kim loại này có thể vượt qua hàng rào nhau thai và phơi nhiễm vào đứa bé. Hậu quả là thai nhi giảm tăng trưởng và bà mẹ có nguy cơ sinh non.