Hàng ngày có nhiều nhà đầu tư đến giao dịch, góp vốn đầu tư sau khi nghe những quảng cáo rầm rộ của Công ty cổ phần Macca Nutrition Việt Nam Ảnh: Đức Nguyễn/Tiền Phong
Quảng cáo thực phẩm như “thần được”
Ngày 29/3/2017, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xác nhận nội dung quảng cáo số 00481/2017/ATTP-XNQC cho Công ty cổ phần tập đoàn Vina Macca (Địa chỉ: Tầng 1-2, số 23 LK4, Khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bột Macca Nutrition Powder- Brown Good For Diabetics có nội dung: “Cung cấp lượng dinh dưỡng, chất xơ hòa tan có nguồn gốc thực vật, có hàm lượng đường thấp tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa; Có thể sử dụng làm bữa ăn phụ cho bệnh nhân tiểu đường”. Đồng thời, trên tất cả các phương tiện quảng cáo phải đăng thông tin lưu ý: “Sản phẩm này không phải là thuốc – Không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.
Tuy nhiên, hiện nay, trên nhiều trang thương mại điện tử đang đăng tải quảng cáo, giới thiệu sản phẩm Bột Macca Nutrition như là “thần dược” chữa các loạt bệnh: tim mạch, đái tháo đường, ung thư, giảm chảy xệ, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mụn, giảm cân…
Quảng cáo Bột Macca Nutrition có tác dụng như "thần dược".
Ví dụ, trên trang thương mại điện tử Lazada (https://www.lazada.vn) giới thiệu, quảng cáo về Bột Macca Nutrition có 8 công dụng như: Giảm nguy cơ mắc bệnh tim; Cải thiện hội chứng chuyển hóa và tiểu đường; Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư; Bảo vệ sức khỏe não bộ; Hỗ trợ giảm cân lành mạnh; Tăng cường sức khỏe xương; Duy trì làn da sáng khỏe; Tăng cường sức khỏe cho bà bầu.
Trên trang thương mại https://shopee.vn cũng đang quảng cáo Macca Nutrition như “thần dược”: Các sản phẩm không chứa đường của Maccaca từ hạt Mắc ca sẽ giúp các bạn từ từ cân và còn ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, đái tháo đường, ung thư… Ngoài ra, Bột ngũ cốc không đường của MACCACA có tác dụng làm làn da trẻ trung hơn, làm giảm mỡ bụng, khiến cơ thể mạnh mẽ hơn, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mụn, tốt cho giấc ngủ, tăng cường trí nhớ.
PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từng nhiều lần khẳng định: “Việc lừa dối quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tác dụng như thuốc chữa bệnh, là những hành vi bất chấp luân thường đạo lý. Vì tin vào quảng cáo thực phẩm chức năng có thể chữa được bệnh nên người bệnh không đến bệnh viện, không chữa trị theo phác đồ Bộ Y tế hướng dẫn. Khi dùng thực phẩm chức năng không khỏi, người bệnh quay lại bệnh viện thì đã quá muộn, bệnh đã ở giai đoạn muộn, can thiệp cũng không còn hiệu quả cao”.

Nội được quảng cáo được cấp phép cho Công ty cổ phần tập đoàn Vina Macca
Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty cổ phần tập đoàn Vina Macca được thành lập từ ngày 25/9/2015 do ông Lê An Trung, sinh năm 1974, tại Hà Nam làm đại diện pháp luật. Ngoài ra, ông Lê An Trung còn làm đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc cho Công ty CP Macca Nutrition Việt Nam.
Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam (Macca Nutrition Việt Nam) có mã số thuế 0107651903, thành lập vào ngày 01/12/2016, địa chỉ tại số 04 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh,
Dấu hiệu hoạt động đa cấp trái phép, nổ vùng nguyên liệu “ảo”
Giữa năm 2019, Công ty CP Macca Nutrition Việt Nam được nhiều tờ báo thông tin về việc kêu gọi huy động vốn để hưởng lãi suất lên đến 120%/năm.
Lãi suất một năm trả cho người góp vốn lên tới 120%/năm.
Cụ thể, Hợp đồng góp vốn kinh doanh do Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam phát hành. Đáng chú ý, bản hợp đồng trên có thời hạn 18 tháng, doanh nghiệp này cam kết sẽ thanh toán gốc và chia lợi nhuận cho bên góp vốn mỗi tháng 10% trên số tiền góp vốn (bao gồm: lãi - gốc trả cho nhà đầu tư 8%/tháng + 2%/tháng thưởng bằng sản phẩm hiện vật). Như vậy, lãi suất một năm trả cho người góp vốn lên tới 120%/ năm.
Vùng nguyên liệu tại thôn Bó Mịn, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn được Công ty Macca Nutrition Việt Nam quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng
Theo mẫu Hợp đồng góp vốn kinh doanh do Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam phát hành thì doanh nghiệp này sẽ thay nhà đầu tư sử dụng toàn bộ số tiền góp vốn để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh của Macca Nutrition Việt Nam.
Không hiểu Macca Nutrition kinh doanh những mặt hàng “siêu lợi nhuận” gì mà có thể trả lãi suất cho nhà dầu tư lên đến 120%/năm nhưng truy cập vào trang web của doanh nghiệp này, phóng viên chỉ thấy: kinh doanh các sản phẩm bao gồm Café, trà sữa, hạt Macca, sữa Macca.
Giới thiệu trên trang web https://macamilk.vn, doanh nghiệp này thông tin: Với nguyên liệu sạch, thành phần chính là hạt mắc ca, hiện nay công ty có diện tích canh tác hơn 250ha cây mắc ca ở khu vực Thái Nguyên, Lào Cai, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Tây Nguyên… nhằm phục vụ nguyên liệu đầu vào sạch, chất lượng để sản xuất sản phẩm.
Trên tạp chí Kiemsat.vn (nhưng sau đó đã gỡ link), Truyền hình Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí từng phản ánh về vùng nguyên liệu “ảo”, hư cấu, hoạt động đa cấp… của Macca Nutrition với nội dung: Vùng nguyên liệu to lớn, hoành tráng quảng cáo của Macca Nutrition tại thôn Bó Mịn, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) thực chất chỉ chỉ rộng 0,6 ha với 176 cây macca 7, 8 năm tuổi do ông ông Tr.V.Th (chủ khu đất) tự trồng. Ông Th. cũng tiết lộ với phóng viên mục đích trồng 176 cây macca là “đây là chỗ người ta thuê đất của tôi để quay phim quảng cáo thôi”…
Theo chủ khu vườn mắc ca tại Văn Lãng, khu mắc ca của Cty Macca Nutrition Việt Nam đang được rao bán và chưa thu hoạch được vụ nào. Ảnh: Đức Nguyễn/Tiền Phong
Trên Báo Tiền Phong ngày 22/7/2020 đăng tải nội dung: Với lời quảng cáo có cánh về việc có vùng nguyên liệu từ hàng trăm, hàng nghìn ha tại Thanh Hóa, Lạng Sơn…, Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam đã huy động vốn của nhà đầu tư dưới chiêu trò chuyển nhượng cổ phần, trả lãi suất cao. Tuy nhiên, làm việc với chính quyền địa phương, người trồng mắc ca, nhiều sự thật được phơi bày khi Tiền Phong phát hiện vùng nguyên liệu mắc ca mà công ty này giới thiệu đều là “ảo”.
Ông Nông Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Hùng (trước tháng 1/2020 thuộc xã Tân Việt, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) cho biết, trên địa bàn xã, hiện chỉ có một số hộ dân trồng cây mắc ca tự phát, trong đó nổi bật gia đình bà Đàm Thị Bư với khoảng 7 ha. Đây là diện tích đất mà một số hộ dân tại thôn Bó Mịn chuyển nhượng lại cho bà Bư và được UBND xã chứng nhận quyền sử dụng.
Theo ông Tuấn, năm 2019, UBND xã cũng nhận được thông tin nhiều người lạ tụ tập về thôn Bó Mịn quay phim, chụp ảnh. Qua kiểm tra, UBND xã thấy có tấm biển của Cty Nutrition Việt Nam cắm ở một khu trồng cây mắc ca trong khu đất nhà bà Bư. “Công ty này chưa bao giờ liên hệ với chính quyền hay thông báo có dự án, đầu tư tại xã Bắc Hùng gì cả. Việc bà Bư chuyển nhượng lại đất cho Công ty Nutrition Việt Nam đến nay, UBND xã cũng chưa nhận được hồ sơ”, ông Tuấn nói.
Với thông tin vùng nguyên liệu mắc ca hàng trăm ha tại xã Thành Tân, Thành Vân (Thạch Thành, Thanh Hóa), phóng viên Báo Tiền Phong cũng tìm về xã Thành Tân, Thành Vân. Người dân tại đây cho biết, duy nhất gia đình ông Phạm Văn Hồ trồng thử nghiệm mắc ca từ những năm trước. Xung quanh chưa có hộ gia đình nào trồng mắc ca.
Theo hướng dẫn của người dân, chúng tôi tìm vào cuối đường của thị trấn Vân Du (Thạch Thành) nhưng cũng không thấy khu vực trồng cây mắc ca quy mô lớn nào.
Ông Vũ Xuân Bá, Chủ tịch UBND xã Thành Tân khẳng định không có diện tích nào trồng mắc ca trên địa bàn xã Thành Tân. Ngay xã Thành Vân bên cạnh, nay đã sáp nhập vào thị trấn Vân Du - nơi có hộ gia đình ông Hồ trồng mắc ca, ông Lê Xuân Dương, Chủ tịch UBND thị trấn Vân Du (Thạch Thành) khẳng định, chưa nhận được bất cứ văn bản nào về việc quy hoạch hay trồng cây mắc ca tại địa bàn.
“Là đơn vị quản lý hành chính tại địa phương, chúng tôi chưa nhận được hồ sơ hay dự án nào của doanh nghiệp đăng ký trồng cây mắc ca. Khu vực trồng mắc ca của gia đình ông Hồ trực thuộc đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất do Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành (Thanh Hoá) quản lý”, ông Dương khẳng định.
Dù Công ty Macca Nutrition “nổ” có dự án giai đoạn 1 lên tới 200 ha và hướng tới 1.000 ha trong tương lai tại Thạch Thành và đã được Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hoá cấp phép song,, tại buổi làm việc với PV Tiền Phong ngày 16/6, ông Lê Quang Quyền - Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá sau khi kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án đăng ký đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khẳng định: đến nay, chưa có dự án nào của công ty Macca Nutrition.
Hiệp hội Macca Việt Nam cũng có khuyến cáo đến các thành viên của Hiệp hội với nội dung: Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam vừa tổ chức các buổi hội thảo (tại TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu) kêu gọi đầu tư góp vốn kinh doanh vào công ty ở nhiều nơi và trên các phương tiện truyền thông với mức lãi suất + gốc trả cho nhà đầu tư 2%/tháng trong thời gian lên tới 18 tháng.
Ban lãnh đạo Hiệp hội Macca Việt Nam cho rằng hoạt động trồng hoặc chế biến, kinh doanh các sản phẩm mắc ca không thể đạt được mức lợi nhuận cao như vậy cho nên khả năng xảy ra rủi ro rất lớn cho các cá nhân hoặc tổ chức đầu tư góp vốn vào công ty.
Bài học “cay đắng” từ mô hình “đa cấp” Mắc ca
Cũng liên quan đến việc huy động vốn bằng hình thức “đa cấp”, lãi suất cao từ việc “nổ” lợi nhuận trồng cây mắc ca, cuối năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế (IDT) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu đầu tư lợi nhuận cao vào dự án mắc ca tỷ đô.
Trong quá trình huy động vốn, ông Hải dựa vào việc kêu gọi đầu tư vào dự án "mắc-ca tỷ đô". Dự án này được quảng cáo với những lời có cánh như "1 ha mắc-ca giá trị lợi nhuận tới 2.000 - 3.000 USD, trong sản xuất thức ăn giá trị có thể 3 lần và trong sản xuất mỹ phẩm sẽ gấp 20 lần".
Với những chiêu thức trên, Hải đã huy động được 2.725 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thiếu hiểu biết.
Hải đã đưa ra những thông tin gian dối là công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “tỷ đô” với dự án trồng cây mắc ca thông qua CTCP Macadamia Quốc tế và cam kết với các nhà đầu tư mức lãi suất từ 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền mặc dù chưa có hoạt động kinh doanh. Đồng thời Hải khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2-10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới.
Với những chiêu thức trên, Hải đã huy động được 2.725 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thiếu hiểu biết và tham lãi suất cao, bị choáng ngợp bởi các dự án do Hải “vẽ” ra tại các Hội thảo học làm giàu.
Tổng số nhà đầu tư tham gia góp vốn cho Hải là 2.574 người với tổng số 8.303 hợp đồng; tổng số tiền huy động theo phiếu thu là 2.725 tỷ đồng; tổng số tiền chi thưởng kết nối (hoa hồng) là 80,86 tỷ đồng; tổng số tiền chi phí khác (hội thảo, văn phòng, du lịch,…) là 55,34 tỷ đồng; tổng số tiền Hải góp vốn vào các công ty, dự án là 114 tỷ đồng.
Trên tờ VOV.VN đăng tải: Để chứng minh tính khả thi của dự án làm giàu từ cây "tỷ đô" (cây macca) theo như quảng cáo, Hải đưa ra các hợp đồng với mức lãi suất từ 40–50%/năm (cắt lãi ngay khi nộp tiền). Từ thời điểm 2014, Phạm Thanh Hải (trước lúc bị bắt) và Công ty IDT đã tiến hành thoái hết 100% vốn tại Công ty CP trò chơi giáo dục trực tuyến Egame.
Có lẽ xã hội vẫn còn một bộ phận tin vào một mô hình kinh doanh “siêu lợi nhuận” và ảo tưởng chỉ “ngồi mát ăn bát vàng”, do đó Công ty Macca Nutrition vẫn còn “đất dụng võ”.
Sức Khỏe 24H sẽ tiếp tục thông tin.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
[1]: https://vtv.vn/video/tai-chinh-kinh-doanh-sang-20-8-2019-386340.htm?fbclid=IwAR21AM7znIp50I6MnhT2rO3_I0wYPxlaLUbId9crgmfmvLIpapgtR0Im3Kg
[2]: https://phapluat.tuoitrethudo.com.vn/cong-ty-macca-nutrition-rao-ban-co-phan-de-huy-dong-von-hay-kinh-doanh-da-cap-tra-hinh-48257.html
[3]: https://www.tienphong.vn/kinh-te/ma-tran-goi-von-da-cap-thoi-40-su-that-nhung-vung-nguyen-lieu-tram-ha-1691984.tpo
[4]: https://www.tienphong.vn/kinh-te/hiep-hoi-macca-viet-nam-canh-bao-viec-loi-dung-huy-dong-von-da-cap-1691327.tpo
[5]: https://vov.vn/vu-an/chan-tuong-tien-sy-lam-giau-bi-truy-to-lua-dao-hon-2700-ty-dong-670542.vov









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu