Vì sao u tuyến yên khiến người bệnh mờ mắt?

Một trong những triệu chứng điển hình của u tuyến yên là suy giảm thị lực và đau đầu. Nguyên nhân là do khối u phát triển chèn ép vào dây thần kinh thị giác – khu vực rất gần với tuyến yên trong não.
9:19 | 18/05/2025

ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ – Phó Trưởng khoa Sọ Não Cột Sống 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, u tuyến yên là sự tăng trưởng bất thường trong tuyến yên – cơ quan giữ vai trò điều hòa các hormone nội tiết của cơ thể. Khi có u, tuyến yên có thể sản xuất quá nhiều hoặc quá ít hormone, từ đó gây rối loạn hoạt động của nhiều cơ quan.

Tùy theo kích thước và mức độ chèn ép, u tuyến yên có thể gây ra các triệu chứng về thị giác như: nhìn mờ (một hoặc hai bên), mất thị lực ngoại biên, song thị hoặc thậm chí mù lòa. Đáng chú ý, nếu người bệnh bị mờ mắt nhưng khám mắt không phát hiện bất thường, cần nghĩ đến các nguyên nhân từ não. Đặc biệt, khi đi kèm các dấu hiệu như đau đầu kéo dài, yếu tay chân hoặc rối loạn thị giác, người bệnh nên chụp MRI để phát hiện sớm tổn thương vùng tuyến yên.

Hiện nay, phương pháp điều trị phổ biến và hiệu quả cho các trường hợp u tuyến yên là phẫu thuật nội soi qua đường mũi để bóc tách khối u. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, không cần mở sọ, giúp bác sĩ tiếp cận và loại bỏ toàn bộ khối u, hạn chế tối đa tổn thương vùng não lân cận. Ngoài ra, người bệnh cũng ít đau đớn, thời gian hồi phục nhanh. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi bác sĩ thực hiện phải có chuyên môn cao và được hỗ trợ bởi hệ thống thiết bị hiện đại.

E-kip mổ nội soi lấy trọn khối u qua đường mũi (Ảnh: BVCC)

E-kip mổ nội soi lấy trọn khối u qua đường mũi (Ảnh: BVCC)

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã tiếp nhận và điều trị thành công hai trường hợp u tuyến yên lớn gây chèn ép dây thần kinh thị giác khiến bệnh nhân mờ mắt, đau đầu và mệt mỏi kéo dài. Đó là bà H.T.L (48 tuổi, Bình Định) và ông N.V.H (74 tuổi, Cà Mau).

Bà L. thường xuyên bị đau đầu, mệt mỏi nhưng nghĩ rằng do bệnh cột sống cổ nên chỉ uống thuốc giảm đau. Tuy nhiên, các cơn đau không thuyên giảm, thị lực lại ngày càng yếu đi. Bà đi khám tại bệnh viện địa phương, được chụp MRI và phát hiện có khối u vùng não. Sau khi được người thân giới thiệu, bà cùng gia đình di chuyển gần 700 km đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để điều trị.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà có u tuyến yên kích thước 3cm, gây chèn ép dây thần kinh thị giác. Ca phẫu thuật nội soi được thực hiện thành công bởi ê-kíp Khoa Sọ Não Cột Sống 2 do ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ phụ trách. Khối u được bóc tách hoàn toàn qua đường mũi. Sau phẫu thuật ba ngày, thị lực của bệnh nhân phục hồi đến 80%, không còn đau đầu và sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ kiểm tra thị lực cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ kiểm tra thị lực cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Tương tự, ông H. nhập viện trong tình trạng đau đầu và mờ mắt kéo dài suốt hơn 6 tháng. Kết quả MRI cho thấy ông có u tuyến yên lớn kích thước 3,1cm. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi bóc tách u thành công và đang hồi phục tốt.

BS Vũ cho biết: “Cả hai bệnh nhân đều không nghĩ mình bị u não. Họ chỉ đi khám mắt do thấy mờ, nhưng không phát hiện ra nguyên nhân cho đến khi chụp MRI. Sau mổ, thị lực của cả hai đều cải thiện rõ rệt, hết đau đầu. Đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của phương pháp phẫu thuật nội soi bóc u tuyến yên”.

Bác sĩ khuyến cáo, khi thấy thị lực suy giảm không rõ nguyên nhân, đặc biệt nếu kèm theo đau đầu, người bệnh không nên chủ quan mà cần sớm kiểm tra bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Cao Ánh

comment Bình luận