Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc sởi, xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh

Trước nguy cơ bệnh sởi vẫn tiềm ẩn và có khả năng bùng phát tại một số địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế – PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đã ký ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi nhằm kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.
13:16 | 30/06/2025

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, các địa phương đã triển khai tích cực công tác phòng chống bệnh sởi, góp phần kiểm soát dịch và làm giảm rõ rệt số ca mắc trên toàn quốc từ đầu tháng 4/2025. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch vẫn hiện hữu tại một số khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp hoặc khó tiếp cận dịch vụ y tế.

Để chủ động phòng, chống bệnh sởi, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức đánh giá chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng sởi trong năm 2024 và 2025, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong việc triển khai, quản lý đối tượng và phối hợp liên ngành. Các địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo không bỏ sót đối tượng, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Việc vận động người dân tham gia tiêm chủng phải thực hiện với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin trên 95% tại từng xã, phường, không để xảy ra khoảng trống tiêm chủng đối với trẻ em trong độ tuổi quy định.

Empty

Nhiều ca mắc sởi xảy ra ở trẻ nhỏ

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc sởi nghi ngờ tại cộng đồng và cơ sở y tế, đồng thời xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh. Cần phối hợp chặt chẽ với các Viện Vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur để thường xuyên đánh giá nguy cơ, từ đó đề xuất các giải pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Công tác truyền thông cần được đẩy mạnh, phối hợp giữa các sở, ban, ngành và hệ thống truyền thông cơ sở nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình dịch bệnh cũng như khuyến cáo của cơ quan y tế. Người dân cần được vận động đưa trẻ em đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch, nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, các địa phương cần kịp thời xử lý thông tin sai lệch, tránh gây hoang mang trong nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc công tác phân luồng, tiếp nhận, điều trị bệnh nhân; kiểm soát nhiễm khuẩn hiệu quả nhằm hạn chế lây nhiễm chéo và giảm thiểu tối đa số ca tử vong do sởi. Việc báo cáo ca bệnh, ổ dịch phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

Ngoài ra, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đài phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí cần tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sởi và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của ngành y tế.

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố chủ động bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương để triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống bệnh sởi trong thời gian tới.

Đối với các Viện Vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur khu vực, Bộ Y tế yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế các tỉnh, thành phố để đánh giá nguy cơ, giám sát, xác định khu vực có nguy cơ cao và đưa ra các giải pháp phòng chống dịch kịp thời. Các địa phương cần hoàn thành việc đánh giá và gửi báo cáo kết quả về Viện khu vực để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế (qua Cục Phòng bệnh) trước ngày 4/7/2025.

Bộ Y tế nhấn mạnh, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp sẽ giúp kiểm soát hiệu quả, ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát bệnh sởi, bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Nguyễn Hoàng

comment Bình luận