Nam bệnh nhân 58 tuổi táo bón kéo dài, đại tiện ra máu do ung thư đại tràng xâm lấn bàng quang

Sau hơn một tháng bị táo bón, đại tiện ra máu và đau bụng thượng vị, nam bệnh nhân 58 tuổi (ngụ tại Long An) được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng, khối u đã xâm lấn sang bàng quang. Người bệnh vừa được phẫu thuật nội soi loại bỏ khối u tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.
18:55 | 17/05/2025

Trước đó, ông N.V.M. xuất hiện tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài, đại tiện khó, phân có lẫn máu nhầy. Nghĩ là do ăn uống thiếu chất xơ, ông chủ quan không điều trị. Chỉ khi cơn đau bụng thượng vị trở nên dữ dội, ông mới đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả nội soi tại một cơ sở y tế ở TP.HCM ghi nhận khối u đại tràng kích thước khoảng 5x6 cm, đã xâm lấn bàng quang. Gia đình sau đó đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được hội chẩn liên chuyên khoa với sự tham gia của các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng quát, Ngoại Tiết niệu, Nội Tổng quát và Ung bướu. Kết quả đánh giá cho thấy khối u đã lan rộng, cần phẫu thuật sớm để tránh nguy cơ di căn sang các cơ quan khác.

E-kip mổ nội soi bóc tách khối u khỏi bàng quang (Ảnh: BVCC)

E-kip mổ nội soi bóc tách khối u khỏi bàng quang (Ảnh: BVCC)

Ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ, được thực hiện bởi hai ekip phẫu thuật từ hai chuyên khoa Ngoại Tổng quát và Ngoại Tiết niệu.

BS.CKI Nguyễn Trương Vĩnh Xuân – Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: “Ca mổ được tiến hành bằng phương pháp nội soi, giúp quan sát rõ các cấu trúc tổn thương và kiểm soát mạch máu chi tiết. Khối u được bóc tách khỏi bàng quang, sau đó khâu phục hồi lại bàng quang. Tiếp theo, đoạn đại tràng chứa khối u được cắt bỏ và nối lại hai đầu ruột lành”.

Theo BS Vĩnh Xuân, do khối u lớn, dính vào bàng quang nên quá trình phẫu thuật gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của kỹ thuật nội soi hiện đại, cuộc mổ diễn ra an toàn, hạn chế mất máu, vết mổ nhỏ giúp người bệnh phục hồi nhanh.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, không còn đau bụng hay đại tiện ra máu, đã ăn uống bình thường và được theo dõi hậu phẫu tại Khoa Ngoại Tổng quát. Sau khi hồi phục, bệnh nhân sẽ được chuyển sang Khoa Ung bướu để tiếp tục điều trị hóa trị theo phác đồ.

Cảnh báo dấu hiệu ung thư đại tràng

Ung thư đại tràng là bệnh lý ác tính phổ biến trong nhóm ung thư đường tiêu hóa, có thể xuất phát từ các yếu tố như di truyền, thói quen ăn uống thiếu chất xơ, ít vận động, hút thuốc, uống rượu và tuổi tác cao.

Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, ung thư đại tràng có thể điều trị hiệu quả bằng các phương pháp can thiệp ít xâm lấn như phẫu thuật nội soi cắt u. Khi khối u còn nhỏ, tỷ lệ thành công điều trị cao và người bệnh có nhiều cơ hội phục hồi tốt hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có các triệu chứng bất thường như táo bón kéo dài, đại tiện ra máu, đau bụng không rõ nguyên nhân, người dân cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đặc biệt, người trên 40 tuổi nên nội soi tiêu hóa định kỳ, nhất là những trường hợp có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng.

Tú Uyên

comment Bình luận