Rước Cúp Hoàng đế Quang Trung - Dấu ấn thiêng liêng của võ cổ truyền Bình Định
Rước Cúp Hoàng đế Quang Trung - Dấu ấn thiêng liêng của võ cổ truyền Bình Định
Chiều nay 2/7, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Ban tổ chức và các vận động viên đã thành kính tham gia Lễ rước Cúp Hoàng đế Quang Trung – nghi thức mở đầu đầy trang trọng cho Giải võ cổ truyền lần thứ VII năm 2025.
Hàng trăm võ sư, huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu từ khắp các võ đường Bình Định đã quy tụ tại Quy Nhơn (Gia Lai) tham dự Giải Võ thuật cổ truyền các Võ đường Bình Định tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VII năm 2025.

Võ cổ truyền Bình Định ra đời, tồn tại và phát triển song hành cùng công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trải qua nhiều thế kỷ kế thừa và phát triển, Võ cổ truyền Bình Định không ngừng được chọn lọc và nâng cao, mang giá trị tinh thần to lớn trở thành một nét văn hóa đặc sắc. Ngoài ý nghĩa để bảo vệ đất nước còn rèn luyện sức khỏe, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện ý chí và bản lĩnh Võ cổ truyền Bình Định còn ẩn chứa khí thế của tinh thần nhân văn - thượng võ.

Lãnh đạo tỉnh, Ban tổ chức và các Đại võ sư, võ sư, Trưởng đoàn Huấn luyện viên, các vận động tiêu biểu đã thành kính làm Lễ Dâng hương, Rước Cúp Hoàng Đế Quang Trung tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt về phường Quy Nhơn

Cúp được đặt trang nghiêm trên ban thờ của Vua Quang Trung.

Xuất phát từ Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt – nơi linh thiêng thờ ba anh em nhà Tây Sơn, đoàn rước trong trang phục võ phục, tay nâng long trọng chiếc Cúp mang tên người anh hùng áo vải, tiến về Quy Nhơn.

Giải Võ thuật cổ truyền các Võ đường Bình Định tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VII năm 2025 quy tụ 64 câu lạc bộ võ đường với khoảng 600 võ sư, võ sinh tham dự. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Võ cổ truyền Bình Định đang được lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, càng làm tăng giá trị và sức lan tỏa của giải đấu.
Ông Bùi Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Gia Lai cho biết: Lễ rước cúp không chỉ nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao của Hoàng đế Quang Trung và các bậc tiền nhân đã khai sáng, truyền bá võ học, mà còn là dịp tôn vinh giá trị văn hóa – tinh thần nhân văn, thượng võ của Võ cổ truyền Bình Định.

Võ cổ truyền Bình Định trải qua hàng trăm năm hình thành, kế thừa và phát triển, cho đến nay Võ cổ truyền Bình Định đã lan tỏa đến hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.


Trải qua hành trình 50km từ Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt, cúp đã được đưa về nhà thờ tổ chủa võ cổ truyền trước khi được đưa ra Quảng trường Nguyễn Tất Thành trong Lễ khai mạc Giải Võ thuật cổ truyềnn các Võ đường Bình Định tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VII năm 2025.
Đình Vũ

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Một nghĩa cử hiến tạng, ba cuộc đời được hồi sinh
Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, một phụ nữ qua đời vì tai nạn đã hiến tạng, cứu sống ba người bệnh.June 30 at 4:45 pm -
Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc sởi, xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh
Trước nguy cơ bệnh sởi vẫn tiềm ẩn và có khả năng bùng phát tại một số địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế – PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đã ký ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi nhằm kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.June 30 at 1:16 pm -
Từ 2026, Sổ BHXH điện tử thay thế bản giấy: Người dân cần làm gì?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.June 30 at 1:16 pm -
Cảnh báo về mức độ nguy hiểm khó lường của sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết Dengue ngày càng trở nên khó dự đoán về thời điểm và phạm vi bùng phát. Theo Bộ Y tế, trong gần 5 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 22.974 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 5 ca tử vong tại nhiều tỉnh thành.June 27 at 2:36 pm