Cụ ông hôn mê trên đường chuyển viện, được cứu sống thần tốc nhờ can thiệp tim khẩn cấp

Một cụ ông 73 tuổi (ngụ Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) đã được cứu sống ngoạn mục trong gang tấc sau khi bất ngờ rơi vào hôn mê do nhồi máu cơ tim cấp khi đang trên đường chuyển viện.
18:55 | 17/05/2025

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, trong quá trình chuyển đến bệnh viện tuyến trên, bệnh nhân đột ngột tụt huyết áp, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Trước tình huống nguy cấp, ê-kíp y tế đã đổi hướng, đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ST chênh lên thành trước rộng, biến chứng suy tim cấp độ nặng (Killip 4) – tình trạng cực kỳ nguy kịch, có thể tử vong nếu không được xử trí tức thì.

Bệnh nhân được chuyển khẩn vào phòng thông tim. Kết quả chụp mạch vành cho thấy nhánh động mạch vành trái (LAD đoạn I-II) bị hẹp nặng 95 – 99%, kèm theo vôi hóa nặng; nhánh mũ (LCx) cũng gần như bị tắc nghẽn.

Ê-kíp bác sĩ nhanh chóng tiến hành đặt stent, tái thông dòng máu cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Ê-kíp bác sĩ nhanh chóng tiến hành đặt stent, tái thông dòng máu cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Trước tình trạng này, ê-kíp can thiệp tim mạch đã nhanh chóng tiến hành đặt stent, tái thông dòng máu về vùng cơ tim đang thiếu oxy nghiêm trọng. Nhờ phản ứng nhanh và quyết định kịp thời, bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ tử vong chỉ trong tích tắc.

Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi chặt tại Khoa Hồi sức tích cực. Ba ngày sau, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, ngưng thuốc vận mạch và chuyển về điều trị tại Khoa Nội Tim Mạch – Can thiệp Tim Mạch. Sau 2 tuần, bệnh nhân đã hồi phục ổn định và được xuất viện.

BS.CKI Hồ Văn Mót, Phó Trưởng khoa Nội Tim Mạch – Can thiệp Tim Mạch Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh chia sẻ: "Trong nhồi máu cơ tim cấp, từng phút đều quý như vàng. Càng can thiệp sớm, cơ hội sống và chất lượng sống của người bệnh càng được cải thiện. Đây là ca cứu sống điển hình nhờ phản ứng kịp thời từ cả tuyến chuyển viện và bệnh viện tiếp nhận”.

“Người có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, tuổi cao… nên đi tầm soát tim mạch định kỳ. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, khó thở, mệt bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được xử trí kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc” bác sĩ Mót khuyến cáo.

Cao Ánh

comment Bình luận