Tưởng đau lưng thông thường, người phụ nữ phát hiện thận ứ mủ do sỏi san hô
Ngày 14/5, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại Tiết Niệu vừa điều trị thành công một ca ứ nước nhiễm khuẩn thận do sỏi san hô chiếm toàn bộ hệ thống đài – bể thận.
Kết quả chẩn đoán cho thấy thận phải của bệnh nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng do sỏi lớn, phân nhánh theo hình san hô. Đồng thời, bệnh nhân còn bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu và sỏi tái phát ở thận trái. Nếu không được can thiệp kịp thời, nguy cơ mất chức năng thận, nhiễm trùng huyết và đe dọa tính mạng là rất cao.

Ê-kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy sỏi thận phải cho nữ bệnh nhân (Ảnh: BVCC)
Ca bệnh được đánh giá là phức tạp do khối sỏi ăn sâu vào các đài thận. Ê-kíp bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật lấy sỏi thận phải. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca mổ diễn ra thành công. Hàng chục viên sỏi lớn nhỏ với hình dạng phức tạp đã được loại bỏ hoàn toàn, góp phần bảo tồn chức năng thận và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tích cực tại khoa Ngoại Tiết Niệu. Hiện sức khỏe đã ổn định và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)
BS.CKI Lê Nguyễn Phú – Khoa Ngoại Tiết Niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh – cho biết: “Sỏi san hô là một trong những dạng sỏi thận phức tạp, tiến triển âm thầm và dễ bị bỏ sót. Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người bệnh có thể mất chức năng thận hoặc đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng huyết”.
Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau âm ỉ vùng hông lưng, tiểu đục, tiểu buốt, sốt, mệt mỏi hoặc chán ăn không rõ nguyên nhân. Khám sức khỏe định kỳ là cách hiệu quả để phát hiện sỏi thận từ sớm, giúp can thiệp kịp thời và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.
Cao Ánh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Một nghĩa cử hiến tạng, ba cuộc đời được hồi sinh
Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, một phụ nữ qua đời vì tai nạn đã hiến tạng, cứu sống ba người bệnh.June 30 at 4:45 pm -
Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc sởi, xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh
Trước nguy cơ bệnh sởi vẫn tiềm ẩn và có khả năng bùng phát tại một số địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế – PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đã ký ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi nhằm kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.June 30 at 1:16 pm -
Từ 2026, Sổ BHXH điện tử thay thế bản giấy: Người dân cần làm gì?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.June 30 at 1:16 pm -
Cảnh báo về mức độ nguy hiểm khó lường của sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết Dengue ngày càng trở nên khó dự đoán về thời điểm và phạm vi bùng phát. Theo Bộ Y tế, trong gần 5 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 22.974 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 5 ca tử vong tại nhiều tỉnh thành.June 27 at 2:36 pm