Hai bệnh viện phối hợp cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp
Bệnh nhân H.C.X (ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) nhập viện sau 3 ngày tự điều trị tại nhà vì sốt và đau ngực. Khi cơn đau tức ngực kèm khó thở trở nên dữ dội, gia đình đã đưa ông tới Bệnh viện huyện Củ Chi. Tại đây, bệnh nhân được hồi sức tim phổi và kích hoạt báo động đỏ liên viện để chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.
Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, bệnh nhân trong tình trạng đau ngực, khó thở, huyết áp tụt còn 90/60 mmHg, điện tim ghi nhận block nhĩ thất độ III, nhịp tim chậm 50 lần/phút và dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp thành dưới.
Dù đã qua "giờ vàng" (12 giờ đầu tiên kể từ khởi phát triệu chứng) và xuất hiện biến chứng rối loạn nhịp, bệnh nhân vẫn còn chỉ định can thiệp cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng tư vấn cho gia đình, sau đó chuyển bệnh nhân vào phòng cathlab (phòng thông tim) để đặt máy tạo nhịp tạm thời, chụp mạch và can thiệp động mạch vành.

Ekip phẫu thuật tiến hành nong và đặt stent động mạch vành phải để tái thông dòng máu (Ảnh: BVCC)
Kết quả chụp mạch cho thấy bệnh nhân bị hẹp nghiêm trọng ở ba nhánh động mạch vành, trong đó động mạch vành bên phải hẹp tới 95–99%, gần như tắc hoàn toàn. Ekip can thiệp đã tiến hành nong và đặt stent động mạch vành phải để tái thông dòng máu.
Trong vòng chưa đầy 30 phút từ lúc tiếp nhận, bệnh nhân đã được tái thông mạch máu thành công. Sau can thiệp, ông X. giảm đau tức ngực, nhịp tim ổn định và được chuyển về Khoa Can thiệp Tim mạch để tiếp tục theo dõi.
Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn, ăn uống, sinh hoạt bình thường và tiếp tục điều trị duy trì theo chỉ định y khoa.
ThS.BS Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng Khoa Can thiệp Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết: "Nhồi máu cơ tim cấp diễn tiến nhanh, nếu không can thiệp kịp thời có thể gây rối loạn nhịp, suy tim, thậm chí tử vong. Đặt stent động mạch vành là giải pháp tối ưu giúp tái thông mạch máu và giảm nguy cơ tử vong”.
Các bác sĩ khuyến cáo, nhồi máu cơ tim không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà người trẻ cũng có thể mắc. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, xanh tái... cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Xử lý trong 3–6 giờ đầu sẽ nâng cao cơ hội sống sót và hồi phục.
Cao Ánh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Một nghĩa cử hiến tạng, ba cuộc đời được hồi sinh
Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, một phụ nữ qua đời vì tai nạn đã hiến tạng, cứu sống ba người bệnh.June 30 at 4:45 pm -
Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc sởi, xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh
Trước nguy cơ bệnh sởi vẫn tiềm ẩn và có khả năng bùng phát tại một số địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế – PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đã ký ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi nhằm kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.June 30 at 1:16 pm -
Từ 2026, Sổ BHXH điện tử thay thế bản giấy: Người dân cần làm gì?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.June 30 at 1:16 pm -
Cảnh báo về mức độ nguy hiểm khó lường của sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết Dengue ngày càng trở nên khó dự đoán về thời điểm và phạm vi bùng phát. Theo Bộ Y tế, trong gần 5 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 22.974 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 5 ca tử vong tại nhiều tỉnh thành.June 27 at 2:36 pm