Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Phẫu thuật thành công đóng hai đầu hồi manh tràng ra da cho người phụ nữ 61 tuổi

Người phụ nữ 61 tuổi đã phẫu thuật đưa hai đầu hồi tràng ra da tại một cơ sở y tế nhưng sau khi mổ bà bị biến chứng xuất huyết. Sau đó, gia đình đã đưa bà đến Bệnh viện Đồng Nai - 2 để điều trị. Tại đây, các bác sĩ hội chẩn và tiến hành phẫu thuật thành công hoại tử ruột do tắc mạch mạc treo biến chứng.

Theo đó, nữ bệnh nhân tên Đ.T.A.H, (sinh năm 1964, ngụ xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng rối loạn đông máu, thể trạng suy kiệt nghiêm trọng, cân nặng chỉ còn 28kg, sau khi trải qua một giai đoạn điều trị phức tạp vì hoại tử ruột do tắc mạch mạc treo.

Trước đó, vào cuối tháng 8, bệnh nhân được phẫu thuật đưa hai đầu hồi tràng ra da tại một cơ sở y tế khác. Sau mổ, bệnh nhân bị biến chứng xuất huyết trong cơ thẳng bụng phải, phải chuyển tuyến trên để điều trị nội khoa.

Đến ngày 10/09, bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đồng Nai - 2 để tiếp tục điều trị. Tại đây, ê-kíp điều trị đã tập trung điều chỉnh rối loạn điện giải, kiểm soát tình trạng đông máu, hỗ trợ dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch kết hợp đường miệng và tăng dần mức dung nạp.

Sau gần một tháng bệnh nhân được điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân phục hồi rõ rệt, cân nặng tăng lên gần 35kg, các chỉ số sinh tồn ổn định, dinh dưỡng được cải thiện tốt. Các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân đã đủ điều kiện phẫu thuật. Sau đó, Khoa Ngoại Tổng hợp phối hợp với Khoa Nội tổng quát và Khoa Gây mê hồi sức tiến hành hội chẩn và thực hiện ca phẫu thuật đóng hai đầu hồi – manh tràng ra da. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi thành công.

Bác sĩ đang kiểm tra tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân sau phẫu thuật (Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai)
Bác sĩ đang kiểm tra tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân sau phẫu thuật (Ảnh:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai)

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân tỉnh táo trên da niêm hồng, chức năng tiêu hóa được thiết lập trở lại cùng với vết mổ khô và không có dấu hiệu nhiễm trùng. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc dinh dưỡng và phục hồi thể lực. Dự kiến, bệnh nhân có thể xuất viện trong thời gian tới, khi sức khỏe đã phục hồi ổn đinh.

Bác sĩ CKII Lê Anh Tuấn – Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đồng Nai – 2, cho biết: “Trong giai đoạn đầu, bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực nhằm ổn định toàn trạng, bao gồm điều chỉnh rối loạn điện giải, hỗ trợ dinh dưỡng, kiểm soát rối loạn đông máu và bệnh lý nền tăng sinh tủy – yếu tố nguy cơ dẫn đến biến chứng tắc mạch. Song song đó, đội ngũ ngoại khoa theo dõi sát tình trạng nhiễm trùng, chăm sóc vùng mở ruột ra da và phục hồi chức năng sớm, giúp bệnh nhân cải thiện thể trạng, đủ điều kiện cho phẫu thuật đóng ruột”.