Theo bệnh sử, trước khi nhập viện, nam bệnh nhân sinh năm 1976 bị đau nhức vùng háng phải kéo dài, đau tăng khi đứng hoặc đi lại, khiến việc sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đã sử dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài nhưng tình trạng không thuyên giảm. Hơn nữa, bệnh nhân còn có tiền sử hoại tử chỏm xương đùi trái và đã được phẫu thuật thay khớp háng bán phần cách đây vài năm.
Qua thăm khám, xác định bệnh nhân bị hoại tử chỏm xương đùi phải, sau đó các bác sĩ chỉ định bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng bán phần nhằm giúp bệnh nhân giảm đau, phục hồi chức năng vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Sau 1 tuần phẫu thuật, bệnh nhân có thể chống nạng đi lại và bắt đầu tập vật lý trị liệu để phục hồi lại sức mạnh cơ bắp, tầm vận động khi cơ thể phục hồi.
Theo bác sĩ, phẫu thuật thay khớp háng bán phần là phương pháp điều trị tối ưu cho những trường hợp gãy cổ xương đùi, thoái hóa hoặc hoại tử khớp háng giai đoạn nặng khi điều trị nội khoa không còn hiệu quả. Đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi đội ngũ phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại.
Bên cạnh đó, hoại tử chỏm xương đùi là bệnh lý tiến triển âm thầm, ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ rệt. Khi bệnh nặng dần, đau vùng háng, lan xuống đùi hoặc gối, hạn chế vận động, dáng đi khập khiễng, thậm chí không thể tự bước lên xe máy là những biểu hiện thường gặp. Nhiều trường hợp bị chẩn đoán nhầm là thoái hóa khớp gối do đau lan tỏa, dẫn đến điều trị chậm trễ.
Đáng chú ý, vào năm 2023, sau khi được Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh chuyển giao kỹ thuật, đến thời điểm hiện nay đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Việt đã có thể tự thực hiện phẫu thuật thay khớp háng, thay khớp gối và các phẫu thuật chấn thương chỉnh hình phức tạp, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và nâng cao chất lượng phục vụ người dân ngay tại địa phương.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu