
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Sechenov của Nga cảnh báo những người từng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 đều có thể mắc một căn bệnh nguy hiểm: hoại tử xương. (Ảnh: TTXVN phát)
Hoại tử xương, đặc biệt là hoại tử chỏm xương đùi, vốn được biết đến như một căn bệnh hiếm gặp và thường liên quan đến sử dụng corticosteroid liều cao, lạm dụng rượu hoặc chấn thương nặng. Tuy nhiên, nghiên cứu mới từ Đại học Y khoa Sechenov (Nga), đăng trên tạp chí Pathophysiology, đã mở ra một hướng nhìn mới: COVID-19 có thể trở thành yếu tố kích hoạt căn bệnh này, ngay cả ở những bệnh nhân không có tiền sử nguy cơ.
Cơ chế được chỉ ra là do sự tích tụ quá mức của tế bào mast tại vùng xơ hóa và các mạch máu có huyết khối. Tình trạng này khiến quá trình cung cấp máu nuôi dưỡng xương bị gián đoạn, dẫn đến mô xương thiếu oxy, hoại tử dần và hình thành các ổ tổn thương viêm mạn tính. Thống kê trong nhóm bệnh nhân hậu COVID-19 cho thấy số lượng tế bào mast cao gấp 9 lần, thể tích mô xơ nhiều hơn 5,6 lần và huyết khối xuất hiện nhiều hơn 2,6 lần so với nhóm đối chứng. Những con số này cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của COVID-19 lên hệ xương khớp, vốn ít được chú ý trước đây.
Phát hiện này cũng đặt ra thách thức lớn cho y học lâm sàng. Trong bối cảnh hàng trăm triệu người từng mắc COVID-19 trên toàn thế giới, nguy cơ tiềm ẩn về hoại tử xương cần được theo dõi chặt chẽ. Các chuyên gia nhấn mạnh, nhiều bệnh nhân đã xuất hiện đau khớp, hạn chế vận động hoặc cảm giác đau dai dẳng mà không rõ nguyên nhân sau khi khỏi bệnh. Nếu không được phát hiện sớm, họ có thể phải đối mặt với tình trạng suy giảm chất lượng sống, thậm chí phải thay khớp ở độ tuổi còn trẻ.
Hiện nay, Nga đã có một số loại thuốc được phát triển nhằm kiểm soát tế bào mast, song vẫn chưa rõ liệu chúng có thể áp dụng hiệu quả trong điều trị hoại tử xương hậu COVID-19 hay không. Các nhà nghiên cứu kêu gọi cần có thêm các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa virus SARS-CoV-2 và căn bệnh này, từ đó tìm ra phương pháp can thiệp thích hợp. Trong khi đó, khuyến nghị dành cho người dân là không nên chủ quan: nếu từng mắc COVID-19 và xuất hiện triệu chứng bất thường ở xương khớp, cần đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời.
Khánh Chi









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu