Tức giận, nam thanh niên đập tay vào kính, đứt gân cơ và bó mạch thần kinh cổ tay

Một nam thanh niên 23 tuổi (quê Long An) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An trong tình trạng máu chảy ồ ạt từ cổ tay phải, sau khi tự đập tay vào kính trong lúc tức giận.
16:20 | 30/04/2025

BS Nguyễn Bảo Trung – khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, bệnh nhân nhập viện với nhiều vết thương ở tay phải. Vết rách mặt lòng cổ tay kích thước 5x4 cm, bờ nham nhở; mu tay có vết thương 4x1 cm, bờ sắc, mất khả năng duỗi ngón IV, V, tê 1,5 ngón phía trụ và hạn chế vận động các ngón tay.

“Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp bác sĩ đã khẩn trương sơ cứu, cầm máu và đánh giá mức độ tổn thương”, BS Trung nói.

Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán đứt gân duỗi ngón IV, V, nghi tổn thương bó mạch trụ. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật khẩn cấp nhằm khâu nối gân, mạch máu và dây thần kinh bị đứt.

Tức giận, nam thanh niên đập tay vào kính, đứt gân cơ và bó mạch thần kinh cổ tay (Ảnh: BVCC)

Tức giận, nam thanh niên đập tay vào kính, đứt gân cơ và bó mạch thần kinh cổ tay (Ảnh: BVCC)

Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện gân duỗi ngón IV và V bị đứt hoàn toàn, đứt tĩnh mạch nền và đặc biệt là nhánh vận động thần kinh trụ – vốn rất nhỏ – cũng bị đứt, gây khó khăn khi khâu nối. Sau 1,5 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã xử lý thành công toàn bộ tổn thương, giữ lại cơ hội phục hồi vận động bàn tay cho bệnh nhân.

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi sát, kiểm soát lưu thông máu qua vùng khâu nối, sử dụng kháng sinh, thuốc chống đông và truyền dịch để ngăn ngừa nhiễm trùng và tắc mạch. Đồng thời, người bệnh bắt đầu tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng tay.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân đã có thể co duỗi các ngón tay, không còn đau nhiều, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Theo BS Trung, các tai nạn do vật sắc nhọn như dao, kính vỡ, kim loại... có thể gây tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt tại vùng cổ tay – nơi tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng. “Chỉ vài phút chậm trễ trong sơ cứu có thể dẫn đến mất máu cấp, sốc hoặc tử vong. Nếu không xử lý đúng cách, các tổn thương này còn có thể gây mất chức năng tay, ảnh hưởng lâu dài đến sinh hoạt và lao động”, ông cảnh báo.

BS Trung khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng vật dụng sắc nhọn trong sinh hoạt, lao động. Đồng thời nên trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản để kịp thời hỗ trợ khi có tai nạn xảy ra, tránh biến chứng nguy hiểm.

Cao Ánh

comment Bình luận