Tây Ninh: Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên số
Chủ trì hội thảo có PGS.TS Vũ Hải Quân - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM; ông Nguyễn Hồng Thanh - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh.

Toàn cảnh hội thảo khoa học
Cùng dự hội thảo còn có lãnh đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo cấp huyện, cấp xã và các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đây cũng là dịp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các giảng viên và các nhà lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng thảo luận, nhận định thách thức và cơ hội của Tây Ninh trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đề xuất các giải pháp khả thi nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm góp phần tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch số 837/KH-UBND ngày 14/3/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

PGS.TS Vũ Hải Quân - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM phát biểu tại hội thảo
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hồng Thanh – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh cho biết, trong thời gian qua, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh quan tâm chú trọng phát triển. Tây Ninh đã ban hành chương trình hành động về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là định hướng quan trọng cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương phát triển tăng tốc, tạo nhiều bứt phá, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, sớm đưa Tây Ninh trở thành địa phương phát triển khá của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Ông Nguyễn Hồng Thanh – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội thảo
Trong năm 2024, kinh tế - xã hội của Tây Ninh có nhiều điểm sáng, đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thời gian qua đã có nhiều đóng góp cho địa phương. Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng, các giải pháp phục vụ thiết thực trong công tác quản lý điều hành, hỗ trợ hoạt động sản xuất và nâng cao đời sống của người dân tại địa phương. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương bước đầu được hình thành và ngày càng nhận được sự quan tâm, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tăng cường các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Công tác chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa trong hệ thống chính trị tỉnh cũng như trong toàn xã hội.

GS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. HCM đóng góp ý kiến thảo luận tại hội thảo
Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã trình bày các tham luận về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Tây Ninh; mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chia sẻ về phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh
Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích, gợi ý nhiều giải pháp nhằm góp phần giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn mới.
Vạn Tâm

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm