Những nguyên nhân gây ra chứng co giật cơ
Mất cân bằng điện giải
Natri, kali và canxi đều là những chất điện giải quan trọng liên quan đến chức năng hệ thần kinh và co cơ. Khi chất điện giải mất cân bằng do chế độ ăn uống, mất nước, rối loạn nội tiết tố, bệnh tật hoặc một số loại thuốc, co cơ bất thường có thể xảy ra, gây ra co giật cơ.
Quá nhiều caffeine
Caffeine là chất kích thích được biết đến với tác dụng tăng năng lượng và sự tỉnh táo. Tuy nhiên, quá nhiều caffeine có thể gây ra sự giải phóng quá nhiều ion canxi. Nồng độ tăng này có thể dẫn đến các sợi cơ co lại và giật.

Ảnh minh họa
Sự kiệt sức
Sự kiệt sức về thể chất có thể khiến hệ thần kinh nhạy cảm hơn. Sự kích hoạt tăng lên của hệ thần kinh giao cảm và khả năng kích hoạt thần kinh tự phát tăng lên có thể gây co giật cơ.
Thần kinh bị chèn ép
Dây thần kinh bị chèn ép có thể gây ra sự kích thích lặp đi lặp lại đối với dây thần kinh và các sợi cơ mà nó kiểm soát. Sự chèn ép này có thể gây ra sự co cơ và co giật liên tục.
Bệnh thần kinh
Bệnh thần kinh ngoại biên là một tình trạng đặc trưng bởi tổn thương thần kinh và trục trặc. Sự trục trặc của hệ thần kinh này có thể gây ra các cơn co thắt cơ không tự chủ và co giật lặp đi lặp lại.
Theo Verywellhealth

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Một nghĩa cử hiến tạng, ba cuộc đời được hồi sinh
Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, một phụ nữ qua đời vì tai nạn đã hiến tạng, cứu sống ba người bệnh.June 30 at 4:45 pm -
Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc sởi, xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh
Trước nguy cơ bệnh sởi vẫn tiềm ẩn và có khả năng bùng phát tại một số địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế – PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đã ký ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi nhằm kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.June 30 at 1:16 pm -
Từ 2026, Sổ BHXH điện tử thay thế bản giấy: Người dân cần làm gì?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.June 30 at 1:16 pm -
Cảnh báo về mức độ nguy hiểm khó lường của sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết Dengue ngày càng trở nên khó dự đoán về thời điểm và phạm vi bùng phát. Theo Bộ Y tế, trong gần 5 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 22.974 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 5 ca tử vong tại nhiều tỉnh thành.June 27 at 2:36 pm