Ông Phạm Thành Long, đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có 75 người chết do bệnh dại, khoảng 400.000 người phải điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại. Năm 2024, cả nước có 89 người chết do bệnh dại (tăng 7 người so với năm 2023; tăng 17 người so với năm 2022).
Tất cả người chết do bệnh dại năm 2024 đều không tiêm vaccine phòng dại hoặc huyết thanh kháng dại. Nguồn chính gây bệnh dại là do chó và mèo, chiếm 98% tổng số người tiêm chủng và 100% đối với các trường hợp chết do bệnh dại. Riêng 09 tháng năm 2025, cả nước ghi nhận 58 người tử vong tại 18 tỉnh, thành phố.
Tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 254 ca bệnh dại trên động vật và buộc phải tiêu hủy là 330 con; ghi nhận 67 ca bệnh dại trên người (giảm 10 ca so với cùng kỳ). Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp phòng bệnh dại ở động vật và trên người như: Giám sát chủ động, đẩy mạnh truyền thông; tiêm chủng….
Ông Phạm Thành Long đề xuất, kiến nghị với các bộ, ngành và các địa phương thống kê và báo cáo chính xác, đảm bảo quản lý được trên 80% trong giai đoạn 2026-2030; tổ chức thực hiện tiêm phòng vaccine dại cho chó, mèo bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng trên 80% trong giai đoạn 2026-2030.
Từ nay đến năm 2030, mục tiêu chung của Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030 là kiểm soát được bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu