Chàng trai 25 tuổi nằm liệt vì lao cột sống, xúc động ngày tập đi trở lại

Sau hơn 2 năm chống chọi với bệnh lao cột sống khiến không thể đi lại, một thanh niên 25 tuổi quê Cà Mau đã bước đi trở lại sau ca phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM).
8:52 | 19/04/2025

Bệnh nhân H.H.S bắt đầu có dấu hiệu đau lưng kéo dài cách đây hai năm. Cơn đau tăng dần khi vận động, đặc biệt là bê vác nặng. Khi đi khám tại một trung tâm chỉnh hình, anh được chẩn đoán mắc lao xương, có chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế khó khăn, anh chỉ điều trị bằng thuốc và tập vật lý trị liệu.

Dù kiên trì điều trị bảo tồn, tình trạng của anh ngày càng tệ. Cột sống bị gù, đau tăng nặng, cơ thể suy kiệt, không thể đi lại hay tự ngồi dậy. Trong một tháng gần đây, anh chỉ có thể nằm một chỗ, tưởng chừng sẽ phải sống cuộc đời còn lại trên giường bệnh.

Ekip phẫu thuật cố định cột sống bằng hệ thống vít từ D10 đến S1 (Ảnh: BVCC)

Ekip phẫu thuật cố định cột sống bằng hệ thống vít từ D10 đến S1 (Ảnh: BVCC)

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, sau khi thăm khám và chụp MRI, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hủy xương vùng L2–L3, vẹo cột sống thắt lưng và mất vững cấu trúc cột sống. Nếu không phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ liệt hai chân do chèn ép tủy sống và rối loạn chức năng vận động, bài tiết.

Sau hội chẩn, các bác sĩ Khoa Sọ Não Cột Sống 2 đã thực hiện ca mổ phức tạp, cố định cột sống bằng hệ thống vít từ D10 đến S1, đồng thời cắt bỏ hai thân đốt sống bị hủy và thay bằng lồng titan để hàn xương vững chắc.

Theo ThS.BS Trần Vũ Hoàng Dương – Trưởng khoa Sọ Não Cột Sống 2, phẫu thuật lao cột sống đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia phẫu thuật, gây mê hồi sức và trang thiết bị hiện đại. Các mô bị tổn thương do vi khuẩn lao thường dễ chảy máu và lan vào vùng thần kinh – mạch máu quan trọng, nên ca mổ cần được kiểm soát kỹ lưỡng.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục điều trị thuốc kháng lao theo đúng phác đồ và được hướng dẫn vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Sau 4 ngày, anh S. đã có thể tự đứng dậy và đi lại. Những cơn đau kéo dài suốt nhiều tháng qua gần như biến mất.

BS Dương cho biết, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ mắc lao cao, trong đó lao cột sống là dạng lao ngoài phổi phổ biến, nếu không phát hiện sớm có thể gây biến chứng nặng nề như biến dạng cột sống, gù, áp xe lạnh và liệt chi.

“Người dân cần lưu ý đến các triệu chứng như đau lưng kéo dài, đau tăng khi thay đổi tư thế, yếu hoặc tê hai chân, gù cột sống hoặc có khối u vùng lưng. Nếu xuất hiện những biểu hiện này, nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ tàn phế và nâng cao hiệu quả phục hồi”, BS Dương khuyến cáo.

Cao Ánh

comment Bình luận