Bé gái 8 tuổi nhiễm cúm gia cầm H5N1 sau khi tiếp xúc với gà chết

Chiều 18/4, Sở Y tế TP.HCM xác nhận một trường hợp nhiễm cúm gia cầm A/H5N1 đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Bệnh nhân là bé gái L.B.A. (8 tuổi, ngụ tại Bến Cầu, Tây Ninh), được chẩn đoán viêm não do virus H5N1.
8:52 | 19/04/2025

Theo thông tin từ bệnh viện, bé bắt đầu có triệu chứng sốt, đau đầu, nôn ói từ ngày 11/4 và nhập viện tỉnh Tây Ninh. Do tình trạng không cải thiện, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 vào ngày 13/4 trong tình trạng ngủ gà, nói lẫn, cổ gượng nhẹ và được theo dõi viêm não.

Mẫu dịch não tủy của bệnh nhi sau đó được gửi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Viện Pasteur TP.HCM. Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy dương tính với cúm A/H5N1 trong dịch não tủy, âm tính với virus cúm trong dịch ngoáy mũi họng.

Hiện bệnh nhi đang được cách ly, điều trị tích cực tại khoa Hồi sức Nhiễm. Tình trạng hiện tại: thở máy, sốt 38,5 độ C, mở mắt tự nhiên, sinh hiệu tạm ổn.

Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), Bệnh viện Nhi đồng 1 và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh tiến hành điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch. Bước đầu ghi nhận bé từng tiếp xúc với gà chết hàng loạt tại nhà bà ngoại cách đây khoảng hai tuần.

Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử tim bẩm sinh (thông liên thất) đã được phẫu thuật từ khi 2 tháng tuổi.

Theo các chuyên gia truyền nhiễm, đây là trường hợp hiếm gặp khi virus cúm A/H5N1 xâm nhập hệ thần kinh trung ương mà không gây tổn thương đường hô hấp. Thông thường, H5N1 gây viêm phổi nặng với tỷ lệ tử vong trên 50%. Hiện chưa ghi nhận khả năng lây truyền từ người sang người.

Sở Y tế TP.HCM đã báo cáo Bộ Y tế, chỉ đạo tiếp tục điều trị tích cực và phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cùng các chuyên gia quốc tế (OUCRU) nghiên cứu thêm về ca bệnh đặc biệt này.

Khuyến cáo phòng dịch cúm A/H5N1:

- Không ăn, giết mổ gia cầm ốm, chết hoặc không rõ nguồn gốc.

- Không tiếp xúc với động vật hoang dã, đặc biệt là chim.

- Khi phát hiện gia cầm ốm, chết, cần báo ngay cho chính quyền địa phương.

- Ăn chín, uống chín, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

- Nếu có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở và có tiếp xúc với gia cầm, cần đến cơ sở y tế ngay.

Cao Ánh

comment Bình luận