Cứu sống bệnh nhân chấn thương gan nguy kịch nhờ kỹ thuật nút mạch không phẫu thuật

Ngày 17/4, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cho biết vừa cứu sống một nữ bệnh nhân 34 tuổi bị chấn thương gan độ IV nguy kịch sau tai nạn giao thông, bằng kỹ thuật nút mạch cầm máu mà không cần phẫu thuật.
16:46 | 17/04/2025

Bệnh nhân là chị L.T.L (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An), khi đang điều khiển xe máy, không may bị vấp phải ổ gà trên đường khiến chị mất lái và ngã xuống đường. Sau cú ngã mạnh, chị đau nhiều ở vùng đầu, mặt, vai phải, ngực và bụng, được người dân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á Long An.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị chấn thương gan độ IV theo phân loại của Hiệp hội Phẫu thuật Chấn thương Mỹ (AAST), có dấu hiệu thoát mạch trong gan – tình trạng có thể dẫn đến mất máu nghiêm trọng và nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân trước khi xuất viện (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân trước khi xuất viện (Ảnh: BVCC)

BS.CKII Nguyễn Vũ An, Trưởng khoa Ngoại Tổng Quát, cho biết: “Sau hội chẩn liên chuyên khoa, chúng tôi quyết định thực hiện kỹ thuật nút mạch – phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu giúp cầm máu hiệu quả mà không cần phẫu thuật mở”.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), ê-kíp can thiệp đã tiến hành nút mạch thành công. Bệnh nhân nhanh chóng ổn định, được theo dõi tại khoa Ngoại Tổng Quát và xuất viện sau một tuần điều trị.

Theo BS An, gan là cơ quan nội tạng lớn nhất và cũng dễ bị tổn thương trong các chấn thương vùng bụng kín. Khi gan bị vỡ, nguy cơ mất máu ồ ạt rất cao và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

“Người dân khi gặp tai nạn giao thông hoặc có dấu hiệu chấn thương vùng bụng cần được đưa đến cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị và đội ngũ chuyên môn để được điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc”, BS An khuyến cáo.

Cao Ánh

comment Bình luận