Vụ Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An bị "tố" làm tiền bệnh nhân ngay trong phòng mổ: Thanh tra Sở Y tế đã lập đoàn kiểm tra
Hiện tại thanh tra Sở cũng đang tiếp tục mời đại diện phòng khám lên để đấu tranh làm việc. Trong vài ngày tới thanh tra Sở sẽ có kết luận cuối cùng và cung cấp thông tin xử lý cho cơ quan báo chí.
Trước đó, ngày, ngày 24/10/2024 ông Đông bị đau rát hậu môn nên đã đến Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An để thăm khám. Tại đây, một người đàn ông mặc áo blouse trắng không đeo bảng tên giới thiệu là bác sĩ và trực tiếp thăm khám và tư vấn cho ông Đông. Sau khi nghe anh Đông kể về tình trạng bệnh là bị đau rát hậu môn đi cầu khó khăn, vị bác sĩ này này liền chỉ định ông Đông đi xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm ổ bụng. Điều đáng ngạc nhiên là vị bác sĩ này không hề thực hiện các bước thăm khám lâm sàng để xác định bệnh.

Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An
Một điều bất thường là trong sổ khám bệnh của anh Đông có ghi lý do tới khám là “khối lòi ra HM” và điều trị là “làm thủ thuật cắt trĩ, da thừa cạnh hậu môn “ nhưng chỉ có chữ ký và đóng dấu mộc của phòng khám chứ không có tên bác sĩ điều trị là ai.
Theo nguồn tin của phóng viên trong danh mục kỹ thuật Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An chưa được sở y tế cấp phép thực hiện thủ thuật cắt trĩ.
Ngày 19/12, phóng viên tiếp tục cung cấp thêm cho Thanh tra Sở Y tế danh sách bệnh nhân khám, chữa bệnh trước ngày Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An được Sở Y tế Nghệ An cấp phép hoạt động.
Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Đình Dũng đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: Căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo đó phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu. Ngoài ra, cơ sở vi phạm còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn từ 3 tháng đến 6 tháng theo quy định tại Điểm a Khoản 7 điều này.
Nhóm phóng viên

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Một nghĩa cử hiến tạng, ba cuộc đời được hồi sinh
Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, một phụ nữ qua đời vì tai nạn đã hiến tạng, cứu sống ba người bệnh.June 30 at 4:45 pm -
Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc sởi, xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh
Trước nguy cơ bệnh sởi vẫn tiềm ẩn và có khả năng bùng phát tại một số địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế – PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đã ký ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi nhằm kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.June 30 at 1:16 pm -
Từ 2026, Sổ BHXH điện tử thay thế bản giấy: Người dân cần làm gì?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.June 30 at 1:16 pm -
Cảnh báo về mức độ nguy hiểm khó lường của sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết Dengue ngày càng trở nên khó dự đoán về thời điểm và phạm vi bùng phát. Theo Bộ Y tế, trong gần 5 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 22.974 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 5 ca tử vong tại nhiều tỉnh thành.June 27 at 2:36 pm