Tự chữa bằng ong đốt vì tin vào thông tin trên mạng
Ngày 11/6, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết các bác sĩ Khoa Ung bướu vừa thực hiện ca phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân P.N.T (ngụ Hóc Môn, TP.HCM), người bị ung thư vú hai bên và đã để bệnh tiến triển nặng do từ chối điều trị y tế.
Theo bệnh viện, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vú phải lở loét sâu, hoại tử lan rộng, đau nhức dữ dội, kèm theo ổ viêm nhiễm và có dấu hiệu di căn hạch vùng nách, cổ.
Người nhà cho biết, cách đây hai năm, chị T. phát hiện có khối cứng ở vú và được Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chẩn đoán mắc ung thư vú hai bên. Tuy nhiên, do có biểu hiện rối loạn tâm lý, chị đã bỏ viện, từ chối điều trị dù được gia đình khuyên can nhiều lần.
Ekip phẫu thuật loại bỏ khối u vú cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)
Sau đó, gia đình tìm thấy thông tin trên mạng cho rằng nọc ong mật có thể tiêu diệt tế bào ung thư trong vòng 24 giờ. Tin theo phương pháp này, họ đã mua hàng chục con ong mật và cho đốt trực tiếp vào hai bên vú bệnh nhân.
Tốn tiền triệu nhưng bệnh không cải thiện, vú bên phải của chị T. ngày càng sưng tấy, mưng mủ, đau nhức. Thậm chí, bệnh nhân đã tự dùng dao lam rạch vú để lấy mủ, dẫn đến vết thương lan rộng, hoại tử ăn sâu vào thành ngực.
Phẫu thuật kéo dài 5 giờ để cứu bệnh nhân
BS.CKI Phạm Anh Tú, Khoa Ung bướu - Bệnh viện Xuyên Á cho biết, sau khi hội chẩn, các bác sĩ xác định phải phẫu thuật gấp để loại bỏ khối u vú nhiễm trùng có nguy cơ gây nhiễm trùng huyết, mất máu và đe dọa tính mạng.
“Ca mổ kéo dài hơn 5 tiếng, chúng tôi phải vừa phẫu thuật, vừa cầm máu và truyền máu liên tục. Khối u đã lở loét sâu, xâm lấn thành ngực, buộc phải cắt bỏ toàn bộ hai bên vú và dùng mô kéo da che phủ vùng tổn thương”, BS Tú cho biết.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)
Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, không còn đau vú, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Sau khi hồi phục, bệnh nhân sẽ được tiếp tục điều trị bằng hóa trị nhằm kiểm soát bệnh và kéo dài sự sống.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tin vào những mẹo dân gian chưa được kiểm chứng như cho ong đốt hay đắp lá cây để chữa ung thư. Những phương pháp này không chỉ không có hiệu quả mà còn làm khối u viêm loét, hoại tử, thậm chí gây vỡ mạch máu, nhiễm trùng huyết và tử vong.
Người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa ngay khi có các triệu chứng nghi ngờ ung thư để được thăm khám và điều trị đúng cách, tránh những hậu quả đáng tiếc.
Tú Uyên









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu