Khoảng ba tháng trước khi nhập viện, bà L.H.B. (63 tuổi, ngụ TP.HCM) liên tục bị đau bụng âm ỉ, đầy hơi, tiêu chảy và sụt cân 2–3 kg. Nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa, bà tự điều trị nhưng tình trạng không cải thiện. Lo lắng, bà quyết định đến Trung tâm HECI – nơi từng tầm soát sức khỏe hai năm trước – để kiểm tra toàn diện.
Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường và chỉ định nội soi dạ dày, đại tràng. Kết quả cho thấy niêm mạc tá tràng và hồi tràng đoạn cuối bị viêm, sung huyết và tăng sinh dạng polyp không đều. Mẫu sinh thiết từ hai vị trí này cho kết quả có tế bào lympho không điển hình – nghi ngờ ác tính. Các xét nghiệm hóa mô miễn dịch sau đó xác định bệnh nhân mắc lymphoma không Hodgkin ruột non – một dạng ung thư phát sinh từ mô lympho trong thành ruột, rất hiếm gặp trong hệ tiêu hóa.
Ngay sau khi có kết quả, Trung tâm HECI phối hợp với các chuyên khoa Tiêu hóa, Huyết học và Giải phẫu bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân.
Bác sĩ CKII Cao Thị Hồng – Trưởng Trung tâm HECI – cho biết: “Lymphoma đường ruột là dạng u lympho ác tính ngoài hạch hiếm gặp, chiếm khoảng 15–25% ung thư ruột non, chỉ 0,2–1% trong các bệnh ác tính của đại tràng và trực tràng. Phần lớn thuộc nhóm không Hodgkin, với tỷ lệ mắc mới toàn cầu khoảng 5,57 ca trên 100.000 dân mỗi năm”.
Theo bác sĩ Hồng, bệnh thường gặp ở người trên 60 tuổi, đặc biệt là nam giới. Triệu chứng thường mơ hồ như đau bụng, tiêu chảy, sụt cân hoặc tiêu phân có máu, dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa. Việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào nội soi và sinh thiết tổn thương, còn điều trị tùy thuộc giai đoạn bệnh, có thể bao gồm phẫu thuật, hóa trị hoặc xạ trị.
Trường hợp của bà L.H.B. là minh chứng cho tầm quan trọng của tầm soát sức khỏe định kỳ, đặc biệt là nội soi tiêu hóa, giúp phát hiện sớm những bệnh lý tiềm ẩn nguy hiểm – ngay cả khi chỉ khởi phát bằng những cơn đau bụng tưởng chừng vô hại.








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu