Không ít người bệnh nhập viện trong tình trạng méo miệng, lệch mặt, khó nhắm mắt chỉ sau một đêm ngủ dậy, gây tâm lý hoang mang và lo sợ nhầm lẫn với tai biến mạch máu não.
Liệt dây thần kinh số 7 là bệnh gì?
Dây thần kinh số 7 giữ vai trò điều khiển vận động các cơ vùng mặt như cười, nói, nhăn trán, nhắm mắt. Khi dây thần kinh này bị tổn thương, người bệnh có thể bị liệt một bên mặt, biểu hiện qua tình trạng méo miệng, nói khó, ăn uống rơi vãi, mắt không khép kín.
Đặc điểm của liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là khởi phát đột ngột, tiến triển nhanh trong vòng 24–48 giờ, khiến nhiều trường hợp chủ quan hoặc lo lắng quá mức.
Vì sao thời tiết lạnh làm tăng nguy cơ liệt mặt?
Theo các chuyên gia thần kinh, nhiễm lạnh đột ngột là yếu tố thuận lợi hàng đầu gây bệnh trong mùa đông. Khi vùng đầu, mặt và cổ tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh, các mạch máu nuôi dây thần kinh bị co thắt, làm giảm tưới máu, gây phù nề và chèn ép dây thần kinh trong ống xương hẹp.
Bên cạnh đó, thời tiết lạnh còn khiến sức đề kháng suy giảm, tạo điều kiện cho các loại virus tiềm ẩn trong cơ thể tái hoạt động, góp phần gây tổn thương dây thần kinh mặt.
Những đối tượng dễ mắc bệnh trong mùa rét
Liệt dây thần kinh số 7 có thể gặp ở mọi lứa tuổi, song nguy cơ cao hơn ở các nhóm:
-
Người thường xuyên tắm khuya, tắm nước lạnh hoặc để gió, quạt thổi trực tiếp vào mặt
-
Người làm việc căng thẳng, thức khuya kéo dài, hệ miễn dịch suy yếu
-
Người có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm tai – mũi – họng mạn tính
-
Người cao tuổi và trẻ nhỏ, do khả năng thích nghi với thời tiết lạnh kém
Dấu hiệu sớm cần đặc biệt lưu ý
Người bệnh cần cảnh giác khi xuất hiện các triệu chứng:
-
Méo miệng, lệch mặt khi cười hoặc nói
-
Mắt bên tổn thương không nhắm kín, chảy nước mắt hoặc khô rát
-
Mất nếp nhăn trán, nhân trung lệch
-
Đau vùng sau tai, tê bì nửa mặt
-
Khó phát âm, ăn uống khó khăn
Khi có các biểu hiện trên, người bệnh nên đến cơ sở y tế sớm, không tự ý điều trị tại nhà để tránh biến chứng.
Điều trị sớm giúp phục hồi tốt
Theo các bác sĩ, liệt dây thần kinh số 7 có tiên lượng khả quan nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Phác đồ điều trị thường bao gồm thuốc chống viêm, thuốc tăng dẫn truyền thần kinh kết hợp với vật lý trị liệu, xoa bóp, châm cứu và tập vận động cơ mặt.
Ngược lại, điều trị muộn hoặc không đúng cách có thể dẫn đến liệt mặt kéo dài, co cứng cơ mặt, khô loét giác mạc, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý người bệnh.
Cách phòng ngừa trong những ngày rét đậm
Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh trong mùa đông, các chuyên gia khuyến cáo:
-
Giữ ấm vùng đầu, cổ và mặt khi ra ngoài, nhất là sáng sớm và ban đêm
-
Tránh tắm khuya, không tắm nước lạnh đột ngột
-
Không để quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào mặt
-
Duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ dưỡng chất
-
Khi xuất hiện dấu hiệu méo miệng, khó nhắm mắt, cần đi khám sớm để được chẩn đoán chính xác








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu