Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Báo động tình trạng vô kinh ở người trẻ

Rối loạn nội tiết, stress, ăn kiêng cực đoan, lạm dụng chất kích thích, tập luyện quá mức, lối sống thụ động... có thể là những nguyên nhân dẫn đến vô kinh ở người trẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Phối Hiền, Phòng khám Phụ khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, vô kinh là tình trạng không xuất hiện kinh nguyệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Dù có thể xuất hiện ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng hiện nay, vô kinh bệnh lý đang gia tăng đáng kể ở người trẻ, đặc biệt là nữ giới trong độ tuổi 15-30, do lối sống hiện đại nhiều áp lực và thói quen sinh hoạt thiếu cân bằng.

Về mặt y khoa, vô kinh được chia làm hai loại chính gồm vô kinh nguyên phát (chưa từng có kinh nguyệt sau tuổi dậy thì dù đã xuất hiện các dấu hiệu phát triển sinh dục thứ phát) và vô kinh thứ phát (từng có kinh nguyệt nhưng bị mất kinh liên tục từ 3 tháng trở lên, không do mang thai, cho con bú hay mãn kinh).

tai-xuong-9
Ảnh minh họa

Ngoài ra còn có vô kinh giả, là trường hợp cơ thể vẫn có chu kỳ kinh nhưng máu kinh không thoát ra ngoài do các bất thường về giải phẫu (cổ tử cung bị bít, màng trinh không thủng, không có âm đạo bẩm sinh...).

Trong xã hội hiện đại, vô kinh không chỉ đơn thuần là biểu hiện sinh lý mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo bất thường nội tiết, chuyển hóa hoặc tâm lý. Một số nguyên nhân phổ biến ở người trẻ bao gồm: rối loạn nhịp sinh học; thức khuya, ngủ không đủ, làm việc ban đêm làm rối loạn melatonin và hormone sinh dục; stress, rối loạn tâm lý kéo dài; áp lực học tập, công việc, cảm xúc tiêu cực, lo âu, trầm cảm đều ảnh hưởng đến trục hạ đồi - tuyến yên - buồng trứng; chế độ ăn kiêng cực đoan; nhịn ăn, giảm cân đột ngột, uống thuốc giảm cân có thể dẫn đến thiếu năng lượng trầm trọng, mất kinh; lạm dụng chất kích thích; tiêu thụ quá mức cà phê, rượu, thuốc lá làm ảnh hưởng hoạt động nội tiết; tập luyện cường độ cao; tập gym, chạy bền quá mức gây giảm mỡ cơ thể, mất cân bằng hormone; hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS)...

Theo bác sĩ Hiền, tình trạng vô kinh cần được khám chuyên khoa nội tiết - phụ khoa để đánh giá hormone, siêu âm buồng trứng, tử cung. Từ đó bệnh nhân được điều trị nguyên nhân nền (PCOS, tăng prolactin, rối loạn tuyến giáp...); đồng thời hỗ trợ tâm lý nếu có yếu tố stress, lo âu kéo dài và điều chỉnh chế độ ăn, tập luyện phù hợp.

Bên cạnh đó, bệnh nhân có thể dùng bài thuốc y học cổ truyền; châm cứu, cấy chỉ; cứu ngải hoặc xoa bóp bấm huyệt, dưỡng sinh, khí công - yoga để giảm căng thẳng, kích hoạt buồng trứng tự nhiên và cải thiện tình trạng vô kinh.

Đối với những người gặp phải vô kinh nguyên phát thì có rất nhiều khả năng buồng trứng hoạt động không bình thường, điều này khiến việc thụ thai trở nên khó khăn hơn so với những người bình thường.

Còn với những người mắc vô kinh thứ phát thì chu kỳ rụng trứng sẽ bị rối loạn, ảnh hưởng tới việc thụ thai hay nói cách khác việc thụ thai là rất khó khăn.

Bác sĩ Hiền khuyến cáo, người trẻ nên ngủ đủ giấc, ngủ trước 23h; không giảm cân quá nhanh hoặc nhịn ăn kéo dài; tập thể dục điều độ, không tập quá sức; hạn chế rượu, thuốc lá, caffeine; ghi chép chu kỳ kinh nguyệt bằng app theo dõi; khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng/lần; tránh tự ý dùng thuốc nội tiết hoặc thuốc tránh thai không rõ nguồn gốc; ưu tiên phối hợp Đông - Tây y để điều trị toàn diện.