Trường Đại Học Luật TP. HCM tổ chức Hội thảo Quốc tế “Phát triển bền vững tiểu vùng sông MeKong”

Ngày 7/6, tại Hội trường A1002, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Luật TP. HCM đã tổ chức Hội thảo Quốc tế: “Phát triển bền vững tiểu vùng sông MeKong” nhằm tìm ra các giải pháp phát triển bền vững ở khu vực giàu tài nguyên - tiểu vùng sông Mê Kông.
14:23 | 07/06/2024
Hội thảo Quốc tế “Phát triển bền vững tiểu vùng sông MeKong” (Ảnh: Ulaw)

Hội thảo Quốc tế “Phát triển bền vững tiểu vùng sông MeKong” (Ảnh: Ulaw)

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM cho biết, với sự phát triển kinh tế nhanh trong khu vực sông Mê Kông đã gây ra những tác động đến môi trường, nguồn tài nguyên và ảnh hưởng đến đời sống sinh kế của người dân khu vực.

Bên cạnh đó, sự khác biệt của các quốc gia khu vực sông Mê Kông về chính sách khai thác nguồn tài nguyên nước đã đặt ra nhiều thách thức không chỉ về mặt pháp lý mà còn trên lĩnh vực chính trị và ngoại giao khu vực.

“Việc tìm ra các biện pháp phát triển bền vững và cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở tiểu vùng sông Mê Kông là vấn đề cấp bách và quan trọng. Thông qua hội thảo các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan quản lý sẽ tích cực đóng góp trao đổi, góp phần tạo nên sự thành công cho Hội thảo”, TS. Lê Trường Sơn hy vọng.

TS. Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: Ulaw)

TS. Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: Ulaw)

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Hữu Huyên - Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Tư pháp nhấn mạnh 3 từ khóa quan trọng: hợp lý, công bằng, bền vững trong việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp phát triển bền vững tại tiểu vùng sông Mê Kông trước nhiều thách thức về sự khai thác không hợp lý nguồn tài nguyên và vấn đề an ninh vùng sông nước Mê Kông.

TS. Nguyễn Hữu Huyên nhận định hội thảo có ý nghĩa rất lớn và hi vọng các kết quả đạt được hôm nay sẽ góp phần cải thiện chính sách nhằm bảo vệ lợi ích của người dân khu vực sông Mê Kông.

Mở đầu hội thảo, GS.TS. Nguyễn Hồng Thao – Thành viên Ủy ban pháp luật quốc tế Liên Hợp quốc đã trình bày bài tham luận về vấn đề: Phát triển bền vững tiểu vùng sông Mê Kông theo quy định của Luật quốc tế trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

GS.TS. Nguyễn Hồng Thao – Thành viên Ủy ban pháp luật quốc tế Liên Hợp quốc trình bày tham luận tại hội thảo (Ảnh: Ulaw)

GS.TS. Nguyễn Hồng Thao – Thành viên Ủy ban pháp luật quốc tế Liên Hợp quốc trình bày tham luận tại hội thảo (Ảnh: Ulaw)

Theo đó, GS.TS. Nguyễn Hồng Thao đã đưa ra khung pháp lý quốc tế và khu vực về phát triển bền vững và đối phó với biến đổi khí hậu tại tiểu vùng sông Mê Kông. bài tham luận nhấn mạnh nguyên tắc phát triển bền vững an toàn hiệu quả và không được ảnh hưởng đến lợi ích của các quốc gia khác.

Tiếp đó là bài tham luận của PGS.TS. Văn Phạm Đăng Trí – Viện Trưởng Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ với chủ đề “Chiến lược quản lý tài nguyên nước và bảo vệ sự bền vững của cộng đồng”.

Từ góc nhìn thực tiễn của tỉnh Hậu Giang, tham luận của ThS Lưu Thị Thanh Mẫu  - Phó chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam; Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản TP.HCM; Tổng Giám Đốc Cty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang bàn về “Vận dụng chính sách, pháp luật để chuyển đổi sinh kế cho nông dân tại đồng bằng Sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu” xoay quanh 4 nội dung: thực trạng, nhận diện những khó khăn, chính sách pháp luật về sử dụng đất nông nghiệp.

Ths. Lưu Thị Thanh Mẫu  - Phó chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam; Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản TP.HCM; Tổng Giám Đốc Cty CP Đầu tư & Xây dựng Phúc Khang trình bày tham luận tại hội thảo (Ảnh: Ulaw)

Ths. Lưu Thị Thanh Mẫu - Phó chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam; Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản TP.HCM; Tổng Giám Đốc Cty CP Đầu tư & Xây dựng Phúc Khang trình bày tham luận tại hội thảo (Ảnh: Ulaw)

Theo đó, ThS Lưu Thị Thanh Mẫu đã đưa ra một số kiến nghị nhằm đảm bảo hiệu quả việc chuyển đổi sinh kế cho nông dân tại đồng bằng Sông Cửu Long như: nhanh chóng vận dụng các quy định mới của Luật Đất đai 2024, đánh giá tác động, quy hoạch chính sách, xây dựng các chính sách phù hợp, đồng bộ; nâng cao nhận thức năng lực cho nông dân,...

Ở phiên thứ hai về “Khai thác tài nguyên nước trên sông Mekong”, có 3 tham luận. Phiên thứ ba về“Đẩy mạnh hoạt động thương mại quốc tế, đầu tư, bảo đảm quyền con người nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững tại tiểu vùng sông Mekong” có 6 tham luận.

Cao Ánh

comment Bình luận