Trung Quốc: Dỡ rào cản chống dịch COVID-19, hạn chế ảnh hưởng đến người dân
Trưng bày hoa khai trương một cửa hàng mới khi các hạn chế được nới lỏng ở Bắc Kinh, ngày 3/12. (Ảnh: AP)
Các cơ quan chức năng Trung Quốc đang triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân, đảm bảo sống chung an toàn với dịch bệnh trong tình hình mới.
Tại thành phố Quảng Châu, nơi đứng đầu Trung Quốc về số ca bệnh COVID-19, rào chắn trên các tuyến đường chính khu vực nội đô đã được dỡ bỏ. Số lượng xe cộ tham gia giao thông đã tăng lên đáng kể. Các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe bus hoạt động trở lại. Khi phát hiện ca bệnh tại các siêu thị, trung tâm thương mại, nhiều nơi chỉ phong tỏa trong một ngày để xử lý và mở lại. Đối với các ca dương tính, hiện chính quyền địa phương chỉ đưa người đó đi cách ly.
Chị Vũ Vân, người dân tỉnh Quý Châu, nói: "Bây giờ chống dịch lấy con người làm trung tâm hơn và cân nhắc nhiều hơn để không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của người dân. Chúng tôi ủng hộ".
Ông Vương Nghê, ở thành phố Bắc Kinh, cho biết: "Chính sách chống dịch đã được nới lỏng nhiều lắm rồi, thuận lợi hơn cho việc kiếm sống. Mong là chính sách sẽ nới lỏng hơn nữa".
Hoạt động khám chữa bệnh đã dần trở lại bình thường. Người dân được mua các loại thuốc cảm sốt tại các nhà thuốc. Hiệp hội Y khoa thành phố Bắc Kinh đã cử bác sĩ giỏi để trực đường dây nóng hỗ trợ người dân về COVID-19 từ 8h đến 22h. Ở các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thiên Tân, Thành Đô gần như không còn yêu cầu kết quả xét nghiệm khi sử dụng phương tiện công cộng, vào công viên.
Nhiều địa phương bỏ xét nghiệm hàng loạt, chỉ duy trì những điểm xét nghiệm dành cho những đối tượng nguy cơ cao như nhân viên y tế, nhân viên phục vụ phương tiện công cộng và những người cần xét nghiệm. So với Bắc Kinh, Thượng Hải, các tỉnh thành phía Nam Trung Quốc nới lỏng những biện pháp kiểm soát dịch bệnh rộng hơn.
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
TP. HCM: Hưởng ứng Tháng An toàn và Vệ sinh lao động năm 2024
Tháng An toàn và Vệ sinh lao động năm 2024 được triển khai với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, đây được xem là yếu tố quan trọng trong hành trình vươn lên thành một đô thị văn minh và hiện đại của TP. HCM.May 5 at 8:43 am -
Số trẻ em mắc ‘rối loạn phổ tự kỷ’ ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh
Đó là thông tin TS.BS Đinh Thạc - Trưởng khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) chia sẻ tại hội thảo “Phương pháp mới trong can thiệp cho trẻ tự kỷ” do Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness (EWH) phối hợp cùng Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức vào sáng 4/5.May 4 at 4:56 pm -
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 – 2030
Ngày 2/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030 đối với trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.May 3 at 2:25 pm -
Gia Lai: Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Ngày 1/5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch 1003/KH-UBND về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn tỉnh.May 3 at 2:25 pm