Theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu năm 2020, với hơn 2,2 triệu ca mắc ung thư phổi mới được ghi nhận mỗi năm trên thế giới. Tại Việt Nam, đây vẫn là một trong những bệnh ung thư đe dọa đến tính mạng người bệnh, thường được phát hiện muộn nên điều trị gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, nếu được chẩn đoán sớm, bệnh hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả bằng phẫu thuật cắt bỏ khối u.
Riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh), mỗi năm có khoảng 200-250 ca ung thư phổi được điều trị. Nhiều bệnh nhân đã được phát hiện ở giai đoạn sớm và phẫu thuật thành công nhờ kỹ thuật robot nội soi hiện đại.
Theo đó, bệnh nhân N.T.K.C. (50 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) được phát hiện có nốt mờ 11 mm ở thùy trên phổi phải khi chụp CT ngực liều thấp khi đi tầm soát sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Mặc dù không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào từ trước đó nhưng kết quả PET/CT vẫn cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ ung thư giai đoạn sớm gồm tăng hấp thu nhẹ, không có hạch trung thất hay di căn xa.
Ngay lập tức, các bác sĩ tại khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành định vị khối u phổi bằng kim trước phẫu thuật để xác định chính xác vị trí tổn thương. Sau đó, ê-kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi robot cắt thùy trên phổi phải, nạo hạch.
Sau 1 ngày phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hồi phục ổn định, được rút dẫn lưu và xuất viện vào ngày thứ 4. Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân bị ung thư biểu mô tuyến biệt hóa trung bình, không di căn hạch – tương ứng ung thư phổi giai đoạn IA. Hiện bệnh nhân không cần hóa trị bổ sung, sức khỏe vẫn ổn định sau 3 năm theo dõi.
Tương tự, bệnh nhân L.T.H. (55 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) được phát hiện nốt mờ 9 mm ở phân thùy sau thùy trên phổi phải qua chụp CT ngực độ phân giải cao. Kết quả hội chẩn xác định, bệnh nhân mắc ung thư phổi giai đoạn sớm (T1aN0M0). Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi bằng robot, kèm nạo hạch triệt để.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được rút dẫn lưu màng phổi, các chỉ số sức khỏe ổn định, xuất viện sau 4 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy carcinoma tuyến biệt hóa tốt, không di căn hạch, diện cắt âm tính. Sau 2 năm phẫu thuật, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu tái phát.
Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng Bình – Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ: “Ung thư phổi giai đoạn sớm (giai đoạn I) nếu được phát hiện kịp thời và phẫu thuật cắt bỏ triệt để có thể sống trên 5 năm với tỷ lệ lên đến 90% mà không cần hóa xạ trị. Nhờ việc ứng dụng kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật nội soi robot, các bác sĩ có thể cắt bỏ chính xác thùy phổi tổn thương, bảo tồn tối đa mô lành, giúp người bệnh hồi phục nhanh, ít đau và giảm thiểu đáng kể nguy cơ biến chứng”.
Cũng theo bác sĩ, phát hiện sớm chính là “chìa khóa” giúp điều trị hiệu quả, giảm chi phí, nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho người bệnh. Chính vì vậy, khi phát hiện nốt hoặc khối u ở phổi có nguy cơ cao, người bệnh cần phẫu thuật cắt bỏ triệt để sớm, tránh để kéo dài làm tăng nguy cơ di căn.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu