Rong huyết nhiều năm do 2 khối u xơ tử cung to như thai 4 tháng
Khoảng hơn một năm nay, mỗi tháng khi đến kỳ kinh nguyệt, chị N.T.B.B ( 51 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì kỳ kinh kéo dài tới gần chục ngày. Cách đây 8 tháng, chị nhập viện với tình trạng xuất huyết âm đạo và phải truyền 2 đơn vị máu, các bác sĩ chẩn đoán có u xơ tử cung lớn và chỉ định phẫu thuật cắt tử cung. Tuy nhiên, do chị B. mắc đái tháo đường type 2 nên cần kiểm soát đường huyết trước khi phẫu thuật. Khi đường huyết được kiểm soát, sức khỏe cải thiện hơn, chị lại chủ quan không tái khám, khiến bệnh tình tiếp tục âm thầm tiến triển.
Vài ngày trước, chị B. đột nhiên bị xuất huyết âm đạo nhiều, mệt mỏi, da xanh xao, cơ thể suy nhược. Chị đã được người nhà đưa tới Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An để thăm khám. Tại khoa Sản phụ khoa, sau khi thăm khám và siêu âm, BS. Nguyễn Viết Đức phát hiện người bệnh có 2 khối u xơ tử cung với kích thước lớn, lần lượt là 57x43mm và 46x46mm. Kích thước 2 khối u này lớn tương đương với một thai 16 tuần đã làm biến dạng lòng tử cung của người bệnh. Đồng thời kết quả xét nghiệm máu cho thấy lượng hồng cầu trong máu người bệnh chỉ bằng 1/4 so với người bình thường.
Ngay lập tức, các bác sĩ truyền 5 đơn vị hồng cầu để cải thiện tổng trạng cho người bệnh. Tiếp theo đó, một cuộc hội chẩn giữa hai chuyên khoa là Sản phụ khoa và Nội tiết đã được diễn ra nhanh chóng, với mục tiêu ổn định đường huyết cho người bệnh trước khi tiến hành phẫu thuật.
Sau một tuần theo dõi và điều trị, các chỉ số đường huyết của chị B. đã ổn định. Lúc này, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn cùng hai phần phụ để điều trị dứt điểm tình trạng mất máu do u xơ tử cung.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt tử cung, điều trị dứt điểm tình trạng mất máu do u xơ tử cung (Ảnh: BVCC)
Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của ekip phẫu thuật, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp sau hơn hai giờ thực hiện. Các bác sĩ đã lấy được trọn vẹn tử cung cùng toàn bộ nhân xơ.
Chỉ 5 ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã có thể đi lại bình thường, ăn uống tốt, sức khoẻ ổn định và được xuất viện trong niềm vui mừng của gia đình.
BS.CKII Lê Thị Chuyền, Trưởng khoa Sản Phụ Khoa cho biết, u xơ tử cung là một bệnh lý phụ khoa thường gặp, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Đây là loại u cơ trơn phát triển trong hoặc xung quanh tử cung. Mặc dù u xơ tử cung hiếm khi trở thành ung thư, nhưng nếu không được tầm soát và điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.
Một trong những nguy hiểm lớn nhất của u xơ tử cung là triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng. Gần 50% các trường hợp không có biểu hiện lâm sàng, chỉ khi khối u phát triển lớn gây chèn ép mới xuất hiện triệu chứng. Khi đó, các biểu hiện thường gặp có thể bao gồm:
- Đau vùng bụng dưới, đau tăng lên khi giao hợp.
- Rong kinh hoặc cường kinh, ra máu âm đạo ngoài kỳ kinh dẫn đến thiếu máu, khiến người bệnh thường xuyên cảm thấy hoa mắt, chóng mặt và mệt mỏi.
- Có thể sờ thấy khối u cứng ngay trên xương mu.
- Tiểu khó hoặc tiểu thường xuyên do khối u chèn ép vào bàng quang, hoặc trong một số trường hợp gây táo bón do khối u chèn vào trực tràng.
- Khó thụ thai, dễ sảy thai hoặc gây ra những vấn đề liên quan đến phát triển thai nhi.
"Vì vậy, việc tầm soát và phát hiện sớm u xơ tử cung là rất quan trọng, chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng – 1 năm/lần, đặc biệt là đối với phụ nữ có các yếu tố nguy cơ hoặc có triệu chứng bất thường như ra huyết, ra dịch âm đạo. Đối với những trường hợp phát hiện u xơ tử cung, việc theo dõi và điều trị định kỳ là vô cùng quan trọng để tránh tình trạng u xơ phát triển bất thường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe", BS Chuyền khuyến cáo.
Cao Ánh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Sử dụng điện hiệu quả và an toàn trong mùa nắng nóng
Nhiệt độ tăng cao khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng mạnh, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện và tủ lạnh phải hoạt động liên tục. Tuy nhiên, việc tiêu thụ điện năng tăng cao không chỉ gây áp lực lên tài chính gia đình mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về điện nếu không có biện pháp phòng tránh hợp lý.May 13 at 1:05 pm -
Đắk Lắk: Tăng cường phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trong dịp hè
Nhằm hạn chế những vụ đuối nước thương tâm trong dịp nghỉ hè, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai đa dạng các hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em trên địa bàn.May 13 at 11:30 am -
Đắk Lắk: Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 4533/UBND-KGVX, gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2484/BYT-KCB ngày 25/4/2025 của Bộ Y tế về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25/5 - 31/5 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.May 11 at 9:45 am -
TP. HCM: Tăng cường đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Văn phòng UBND TP. HCM có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Bùi Xuân Cường về tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.May 11 at 9:45 am