Hội chẩn liên viện cứu sống người phụ nữ 60 tuổi bị sốc tim nguy kịch

Nhờ sự phối hợp hiệu quả trong quy trình báo động đỏ liên viện giữa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An và các bệnh viện lân cận, các bác sĩ đã kịp thời cứu sống một nữ bệnh nhân 60 tuổi bị sốc tim nguy kịch bằng phương pháp can thiệp nong và đặt stent động mạch vành.
11:57 | 22/03/2025

Khi đang sinh hoạt tại nhà cùng gia đình, bà H.T.T.H (60 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đột ngột xuất hiện triệu chứng đau tức ngực trái dữ dội, vã mồ hôi và khó thở. Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, gia đình lập tức đưa bà đến cơ sở y tế gần nhà. Tại đây, qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ xác định bà H. bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng sốc tim.

Ngay lập tức, bệnh viện tuyến trước đã liên hệ với các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An để hội chẩn. Sau khi trao đổi nhanh thông tin lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An để can thiệp cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An đã kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện. Các khoa Cấp Cứu, Can Thiệp Tim Mạch, Gây Mê Hồi Sức nhanh chóng phối hợp, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý tình huống.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn đoạn gần của động mạch vành phải. Trước tình trạng nguy cấp, ekip bác sĩ khoa Can Thiệp Tim Mạch đã tiến hành can thiệp nong và đặt stent khẩn cấp tại vị trí tắc nghẽn. Chỉ sau 45 phút, một stent đã được đặt thành công, giúp tái thông hoàn toàn dòng máu đến tim.

Sau vài ngày theo dõi và điều trị tại khoa Nội Tim Mạch, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, phục hồi tốt và được xuất viện với lịch tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Theo ThS.BS Nguyễn Công Vân, Trưởng khoa Nội Tim Mạch, thời gian là yếu tố quyết định trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp. "Thời gian vàng để cứu quả tim là trong vòng 12 giờ đầu tiên, nhưng hiệu quả cao nhất khi can thiệp trong 3 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện, chúng tôi đã kịp thời can thiệp và giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch", BS Vân cho hay.

Để giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, bác sĩ khuyến cáo:

- Kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu.

- Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế thực phẩm giàu chất béo bão hòa và đường tinh luyện.

- Tập thể dục đều đặn, tránh lối sống ít vận động.

- Không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia.

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những người có tiền sử bệnh tim mạch.

Trong trường hợp xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, mệt mỏi đột ngột, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được thăm khám và điều trị kịp thời.

comment Bình luận