Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Quên uống thuốc, người phụ nữ bị đột quỵ khi đang ngủ

Ngày 12/6, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân N.T.T.D (43 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) bị đột quỵ trong lúc ngủ do quên uống thuốc kháng đông.

Bệnh nhân có tiền sử rung nhĩ, hẹp van hai lá và đã sử dụng thuốc kháng đông hơn 10 năm. Tuy nhiên, do quên dùng thuốc trong vài ngày, chị D. bất ngờ xuất hiện các triệu chứng như mờ mắt, chóng mặt, nhức đầu trước khi đi ngủ nhưng chủ quan bỏ qua.

Khoảng nửa đêm, chồng bệnh nhân phát hiện vợ có dấu hiệu bất thường, không đáp ứng khi gọi. Khi đó, chị đã rơi vào tình trạng mất ngôn ngữ, méo miệng, liệt hoàn toàn nửa người bên phải. Nhận biết các dấu hiệu đột quỵ, anh lập tức đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu.

Hình ảnh tắc mạch trước khi can thiệp DSA (Ảnh: BVCC)

Hình ảnh tắc mạch trước khi can thiệp DSA (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ Võ Minh Thiện – khoa Nội thần kinh, cho biết qua thăm khám các bác sĩ xác định bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ thức giấc. Kết quả chụp MRI não phát hiện tổn thương nhồi máu cấp ở vùng não trái. May mắn, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời trong “thời gian vàng”, các bác sĩ đã nhanh chóng tiêm thuốc tiêu sợi huyết để làm tan cục máu đông.

Tiếp tục chụp CT mạch máu não, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong và động mạch não giữa. Ngay sau đó, ê-kíp tiến hành can thiệp lấy huyết khối. Ca can thiệp thành công, tái thông hoàn toàn hai mạch máu lớn.

Bệnh nhân D. tập các bài tập tay, chân… theo hướng dẫn của các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa Phục hồi chức năng (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân D. tập các bài tập tay, chân… theo hướng dẫn của các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa Phục hồi chức năng (Ảnh: BVCC)

Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân đã có thể nói được câu ngắn và tự đi lại. Hiện chị D. tiếp tục được theo dõi và phục hồi chức năng tại khoa Nội thần kinh. Các bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân tập luyện tay chân để cải thiện sức cơ nửa người phải.

Ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị, bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân cần tái khám định kỳ, sử dụng thuốc đều đặn để phòng ngừa nguy cơ tái phát đột quỵ trong tương lai.

Cao Ánh