Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Phòng mổ sáng đèn thâu đêm: Cứu sống nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch tại Côn Đảo

Trong những ngày công tác còn lại của nhóm bác sĩ luân phiên thứ 2 tại Côn Đảo, các bác sĩ liên tục đối mặt với thử thách cam go. Trong căn phòng mổ liên tiếp sáng đèn khi tiếp nhận các ca cấp cứu phức tạp, thậm chí có ca kéo dài thâu đêm. Dù sức lực cạn kiệt nhưng các bác sĩ vẫn kiên cường, kịp thời phẫu thuật cứu sống bệnh nhân thoát khỏi lằn ranh sinh tử.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo vừa tiếp nhận hai bệnh nhân bị viêm phúc mạc toàn thể trong tình trạng nguy kịch đe doạ tính mạng, nếu không được điều trị tích cực kịp thời.

Ca bệnh thứ nhất, nữ bệnh nhân 42 tuổi bị thủng đại tràng do xương cá, bệnh nhân đã được ê-kíp liên viện, gồm các bác sĩ phẫu thuật và gây mê của Bệnh viện Bình Dân cùng với sự hỗ trợ tích cực từ các bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo khẩn trương thực hiện ca phẫu thuật lấy dị vật, làm hậu môn nhân tạo, thành công cứu sống người bệnh vượt qua lằn ranh sinh tử.

Tiếp theo, nam bệnh nhân nam 67 tuổi bị viêm phúc mạc do rò tá tràng (sau mổ cũ) nhập viện trong tình trạng sốc và thiếu máu nặng. Sau khi thống nhất chẩn đoán và lên phương án phẫu thuật qua hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia của Bệnh viện Bình dân và Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Bình dân đã cử bác sĩ Trưởng khoa Ngoại Tiêu hoá đến Côn Đảo kịp thời cùng ê-kíp các bác sĩ luân phiên công tác tại Côn Đảo tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã hồi tỉnh, vượt qua cơn nguy kịch.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh)
Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh)

Đến ngày 22/10, sau một đêm trắng với 2 ca phẫu thuật cấp cứu trong tình trạng nguy kịch trước đó, ê-kíp tiếp tục giành lại sự sống cho 3 trường hợp cấp cứu phức tạp khác đó là một sản phụ 26 tuổi thai 41 tuần được mổ sanh an toàn, một bé trai 3.500g chào đời khỏe mạnh; một bệnh nhân viêm ruột thừa hoại tử được phẫu thuật nội soi cấp cứu kịp thời; một trường hợp ngư dân bị tai nạn trên tàu đánh cá được mổ và kết thúc lúc nửa đêm.

Đặc biệt, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tất cả vì người bệnh của các bác sĩ đang luân phiên công tác tại Côn Đảo. Kết quả xử trí thành công các trường hợp bệnh rất nặng, phức tạp ngay tại chỗ không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn mang lại niềm tin của người dân, khẳng định phương châm hành động của ngành y tế TP. Hồ Chí Minh “không để ai bị bỏ lại phía sau”.