Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Phòng khám ĐK Hoàn Cầu thu thu phí 'chặt chém', 'nhờn' xử phạt, tiếp tục tái sai phạm

"Chuyên gia" thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho dân, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu tiếp tục bị xử phạt 42 triệu đồng.

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu địa chỉ ở: 80 - 82, Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5, TP.HCM do ông Vày Chấn Trí là người đại diện pháp luật.

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu thu phí cao hơn giá niêm yết, "nhờn" xử phạt, tiếp tục tái sai phạm

Trên website có tên miền: https://phongkham.dakhoahoancau.vn/gioi-thieu-phong-kham-da-khoa-hoan-cau.html đang quảng cáo nội dung: "Hoàn Cầu sẽ trở thành uy tín, chất lượng được bệnh nhân trong thành phố và các khu vực lân cận tin tưởng và ủng hộ".

Tuy nhiên, chất lượng thì chưa biết nhưng cơ sở này luôn nằm trong tầm ngắm của Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, liên tục vi phạm pháp luật và bị xử phạt.

Ngày 28/12, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM quyết định phạt Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu 42 triệu đồng do thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, phòng khám này quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Công ty này phải hoàn trả 800.000 đồng cho bệnh nhân do số tiền đã thu không đúng quy định pháp luật.

Một tháng trước, ngày 24/11, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cho biết đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu (80-82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5) với tổng số tiền 61 triệu đồng do vi phạm 4 hành vi:

Lập sổ khám, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật

Không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động

Không tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật

Quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Ngoài phạt tiền, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu bị buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho dân.

Tháng 9/2020, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 43 triệu đồng đối với Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu. Thời điểm này, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu vi phạm 5 hành vi:

Lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định

Không lập hồ sơ bệnh án theo quy định

Không lập sổ khám bệnh theo quy định

Không đảm bảo nhân lực trong quá trình hoạt động

Quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép.

Ngoài phạt tiền, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu còn bị buộc tháo gỡ quảng cáo sai quy định.

Trước đó, trên Báo Thanh Niên đã phản ánh Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu với chiêu trò "vẽ bệnh trên bàn mổ" và "Bác sĩ không tên" làm tiền trên bàn mổ vào ngày 25/5. Ngoài ra, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu lặp đi lặp lại các sai phạm về quảng cáo, sai sót về hồ sơ bệnh án, sửa hổ sơ bệnh án, thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết.

Trả lời tờ Thanh Niên, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, Phó chủ tịch thường trực Hội Hành nghề y tư nhân TP.HCM, đặt vấn đề: Ngành y tế TP quản lý được phòng khám tư nhân có bác sĩ Việt Nam, nhưng vì sao không quản lý được phòng khám có bác sĩ người nước ngoài, để xảy ra hàng loạt sai phạm?

"Phạt và phải chấm dứt hành vi vi phạm; còn hiện nay phạt rồi cho duy trì, rồi tái phạm là “có vấn đề”. Nếu thanh tra chưa làm triệt để thì cần phải xem lại thanh tra", BS Tùng nói.

Như vậy, trước đây người bệnh đến đây khám sẽ luôn phải trả cái giá cao hơn rất nhiều so với những gì Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu quảng cáo trên mạng. Hành động trên hoàn toàn trái ngược với những nội dung phòng khám này tự giới thiệu, nâng cao về mình. Người bệnh mang bệnh trong người đã đủ khổ rồi, nhất là người nghèo lại "vô tình" thiếu tìm hiểu, giao tính mạng cho những loại hình phóng khám "không có tâm" như trên thật sự đáng lo ngại.