Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng buồn nôn, đau bụng, nôn ói, sau đó xuất hiện co giật, các dấu hiệu nhiễm độc tiến triển nhanh và cần theo dõi sát.
Theo ghi nhận ban đầu, bệnh nhân nuốt phải hạt cam thảo dây. Được biết, đây là loại hạt rất độc, trong hạt có một chất albmi độc gọi là Abrin, tan được trong nước. Theo một nghiên cứu, nửa hạt cam thảo dây nhai nuốt đủ gây ngộ độc cho người.
Hiện bệnh nhân đã tạm ổn sau 1 tuần điều trị và đang tiếp tục được hồi sức, điều trị tích cực, làm các xét nghiệm cần thiết để đánh giá mức độ ngộ độc và theo dõi biến chứng.
Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không ăn các loại trái, hạt lạ, kể cả khi chúng có hình dáng quen mắt hoặc được truyền miệng là “ăn được”; không ăn trái, hạt, củ không rõ tên, không rõ độc tính; khi có các triệu chứng sau khi ăn/uống đồ lạ như nôn ói, đau bụng, chóng mặt, lơ mơ, co giật, cần đến ngay cơ sở y tế; không tự ý gây nôn, không dùng thuốc dân gian khi chưa có chỉ định y tế; đối với trẻ em, cần giám sát chặt chẽ khi vui chơi trong vườn, rẫy.
Ngộ độc từ thực vật tự nhiên có thể diễn tiến nhanh và nguy hiểm, việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời tại cơ sở y tế là yếu tố quyết định an toàn tính mạng.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu