Ngày 8/11, PGS. TS Huỳnh Quang Khánh – Trưởng khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoa vừa phẫu thuật nội soi cắt tuyến vú và tái tạo vú thành công cho một bệnh nhân ung thư tuyến vú cả 2 bên.
Theo đó, nữ bệnh nhân tên N.T.H, (40 tuổi, ngụ Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) bị suy thận giai đoạn cuối năm 2018 và đến năm 2020 thì đăng ký ghép thận. Tháng 05/2021, bệnh nhân được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy ghép thận thành công từ thận của người em gái hiến tặng.
Tuy nhiên, tháng 6/2024, qua tầm soát sức khỏe, bệnh nhân tình cờ phát hiện có tổn thương ở vú 2 bên nên được chỉ định làm sinh thiết và kết quả là tổn thương dạng nhú 2 bên - đây không phải là tổn thương ác tính, tuy nhiên, tổn thương này có nguy cơ phát triển thành ác tính.
Lúc này, bác sĩ hẹn bệnh nhân theo dõi và tái khám 3 tháng/lần có kèm siêu âm, chụp nhũ ảnh và cộng hưởng từ vú. Tháng 09/2025, bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành sinh thiết lần hai. Kết quả chị mắc ung thư vú ở cả hai bên, giai đoạn sớm.
Sau đó, ê-kíp bác sĩ hội chẩn đa chuyên khoa, lập kế hoạch điều trị. Do bệnh nhân có bệnh nền là cao huyết áp, loãng xương, viêm dạ dày, ghép thận đang dùng thuốc chống thải ghép.
Ngay lập tức, ê-kíp thống nhất và quyết định chọn phương pháp mổ ít xâm lấn đó là mổ nội soi cắt tuyến vú 2 bên, sinh thiết hạch lính gác (không nạo hạch nách) và tái tạo lại ngực bằng túi độn cả 2 bên.
Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân tái khám sau 2 tuần mổ và cảm kích vì bác sĩ đã kịp thời phát hiện bệnh của bệnh nhân ở giai đoạn sớm, góp phần không nhỏ cho việc điều trị thành công bệnh lý của bệnh nhân, giúp bệnh nhân cảm nhận sức khỏe của bản thân không khác người bình thường và không mắc bệnh ung thư…
“Đây là kỹ thuật mới ở Việt Nam, với đường mổ nhỏ 4cm dưới nếp nách 2 bên để thực hiện kỹ thuật sinh thiết hạch lính gác, qua đó các bác sĩ sẽ tiến hành tạo khoang và cắt tuyến vú hoàn toàn bằng nội soi, sau đó tái tạo lại tuyến vú tức thì bằng túi độn. Với kỹ thuật này, phẫu thuật nhanh, ít đau, sẹo mổ ngắn, thẩm mỹ… đảm bảo được việc điều trị triệt để căn bệnh ung thư vú đồng thời giữ được vẻ đẹp cho người phụ nữ. Bệnh nhân chỉ nằm viện 6 ngày cho quá trình điều trị và theo dõi”, phó giáo sư Khánh nói.
Được biết, tại Việt Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những bệnh viện đầu tiên thực hiện phẫu thuật ít xâm lấn trong tái tạo vú cho người bệnh ung thư vú. Từ tháng 01/2023 đến tháng 07/2024 có 130 trường hợp thực hiện phẫu thuật này tại khoa tuyến vú 96,15% các trường hợp đạt kết quả tốt. Riêng bệnh nhân H. là bệnh nhân ghép thận đầu tiên được phẫu thuật và tái tạo lại cả 2 bên vú bằng phác đồ phối hợp nhiều phương pháp và kỹ thuật mới. Dự kiến, trong tương lai, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ triển khai phẫu thuật Robot trong tái tạo vú cho người bệnh.
Theo bác sĩ, với ung thư vú giai đoạn 0 (tiền ung thư) là giai đoạn sớm nhất, khi các tế bào ung thư chỉ xuất hiện trong ống dẫn sữa hoặc tiểu thùy vú và chưa xâm lấn sang các mô xung quanh. Dạng phổ biến nhất là ung thư biểu mô ống dẫn sữa tại chỗ (DCIS), chiếm khoảng 20% các ca ung thư vú mới. Giai đoạn này thường không có triệu chứng rõ rệt và chủ yếu được phát hiện qua sàng lọc như chụp nhũ ảnh định kỳ, nhưng nếu không điều trị, bệnh có thể tiến triển thành ung thư xâm lấn. Nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, ung thư vú giai đoạn 0 có tỷ lệ chữa khỏi rất cao, gần 100%.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu