Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật trong ngày, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh), các y bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu cho nữ bệnh nhi L.K.A. (sinh năm 2013, ngụ xã Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) bị đa chấn thương do tai nạn giao thông.
Trước đó, mẹ bệnh nhi cho hay, khoảng 16h chiều ngày 02/11 trong lúc bé dừng chờ qua đường đã bị xe máy cùng chiều tông mạnh. Bệnh nhi được đưa vào bệnh viện tuyến dưới trong tình trạng đa chấn thương, sau đó bệnh nhi được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị chuyên sâu.
Ngay khi tiếp nhận, các y bác sĩ khẩn trương hội chẩn truyền dịch chống sốc cùng nhiều chế phẩm máu và chỉ định chụp CT Scan. Kết quả cho thấy, bệnh nhi bị chấn thương gan, lách độ 2, có dịch ổ bụng nhiều, nghi vỡ tá tràng.
Sau đó, bệnh nhi được chuyển lên phòng mổ. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ nhận thấy ổ bụng có nhiều máu cũ và dịch mật, vùng tá tràng gần như đứt đôi. Với vị trí vỡ tại môn vị - nơi nối dạ dày với tá tràng, bệnh nhi được kíp mổ cắt lọc mép và khâu vết thương. Phần gan, lách tổn thương không xuất huyết nên được điều trị bảo tồn.
Bác sĩ CKI Lưu Nguyễn An Thuận – Khoa Gan Mật Tụy và Ghép gan cho biết, chấn thương vỡ tá tràng là tổn thương ít gặp trong chấn thương bụng kín do nằm sau phúc mạc, nên thường khó chẩn đoán ngay từ đầu. Nếu chẩn đoán và xử lý trễ, thường di chứng rất nặng nề.
Được biết, Khoa Gan Mật Tụy và Ghép gan từng tiếp nhận và điều trị cho các trường hợp trẻ chấn thương gan, tụy. Hầu hết các bé bị va đập do té ngã, tai nạn trong quá trình tập xe...
Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ gặp sự cố dù không ghi nhận xuất huyết, phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan. Nhất là khi thấy có vết bầm máu ở vùng bụng, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế thăm khám, tránh diễn tiến nặng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu