Theo thông tin từ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, lúc 16h20 ngày 22/10, bệnh nhân 54 tuổi được đưa đến khoa Cấp cứu của Trung tâm y tế Côn Đảo trong tình trạng vết thương dập nát vùng khoeo phải.
Khai thác bệnh sử, bệnh nhân bị tai nạn trên tàu đánh cá vào lúc gần 7 giờ sáng cùng ngày, nguyên nhân do một sợi dây thừng trên tàu bất ngờ cuốn vào chân bên phải. Thời điểm đó, bệnh nhân được sơ cứu trên tàu bằng băng ép với quần áo có sẵn trên tàu.
Sau đó, tàu di chuyển nhanh kịp thời cập bến thành công đưa bệnh nhân đến Trung Tâm Y Tế Đặc Khu Côn Đảo để điều trị chuyên sâu.
Ngay khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận người bệnh còn tỉnh, da niêm nhợt nhạt, mạch 110l/ph, huyết áp 110/60 mmHg, ghi nhận vết thương vùng khoeo phải kích thước khoảng 20x30 cm, dập nát toàn bộ phần mềm mặt sau trong, nham nhở nhiều dị vật đất cát và vảy cá.
Đồng thời, bác sĩ phát hiện dấu hiệu các ngón chân bên phải bị tím, bàn chân lạnh, mạch mu chân và chày sau không bắt được, SpO2 các ngón chân phải không đo được. Bệnh nhân bị mất hoàn toàn cảm giác từ 1/2 giữa cẳng chân đến các ngón chân bên phải, không cử động được các ngón chân phải.
Sau khi xử trí sơ cấp cứu bằng thuốc giảm đau, chống nhiễm khuẩn bằng kháng sinh , băng cố định chi tổn thương và chụp XQ, các bác sĩ đã hội chẩn từ xa với bác sĩ CKII Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh và chuyên gia vi phẫu bác sĩ tiến sĩ Mai Trọng Tường, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán: Bệnh nhân bị trật khớp gối, vết thương phức tạp vùng khoeo bên phải, dập đứt bó mạch khoeo và hoại tử toàn cơ vùng chẳng chân phải giờ thứ 13 trên cơ địa bị xơ vữa mạch máu.
Về xử trí, các chuyên gia của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình nhận định đây là một trường hợp cấp cứu khẩn cấp, có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do bệnh nhân bị đau và mất máu nhiều, có nguy cao sốc nhiễm trùng nhiễm độc do mô hoại tử.
Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ chuyên khoa đang luân phiên công tác tại Côn Đảo cùng các y bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân- Dân y đặc khu Côn Đảo tiến hành thực hiện phẫu thuật cấp cứu đoạn chi 1/3 giữa dưới vùng đùi bên phải, ca mổ kết thúc lúc 23 giờ cùng ngày. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được chăm sóc hồi sức sau mỗ.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu