Phát hiện ung thư cổ tử cung di căn, người phụ nữ thoát “cửa tử” chỉ sau 15 ngày hóa trị

Một sản phụ 38 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn IV chỉ 4 tháng sau sinh. Bệnh tiến triển nặng kèm hội chứng miễn dịch Steven Johnson khiến sức khỏe nguy kịch. Tuy nhiên, sau 15 ngày hóa trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM), chị đã vượt qua cơn thập tử nhất sinh, trở về cuộc sống bình thường.
10:49 | 21/04/2025

Giữa tháng 3/2025, chị T.T.H. (38 tuổi) bất ngờ đau bụng dưới dữ dội không rõ nguyên nhân. Cơn đau kéo dài khiến chị không thể đi lại. Tại một bệnh viện ở TP.HCM, chị được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, xâm lấn đại trực tràng và gây tắc ruột – dù trước đó không hề có dấu hiệu bất thường như chảy máu âm đạo hay rối loạn kinh nguyệt.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở hậu môn nhân tạo để giải quyết tình trạng tắc ruột. Tuy nhiên, chưa kịp bắt đầu điều trị ung thư, chị H. tiếp tục đối mặt với biến chứng nghiêm trọng – hội chứng Steven Johnson do phản ứng miễn dịch sau khi sử dụng thuốc giảm đau.

Một sản phụ 38 tuổi ở Tây Ninh phát hiện mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IV kèm theo hội chứng miễn dịch hiếm gặp Steven Johnson (Ảnh: BVCC)

Một sản phụ 38 tuổi ở Tây Ninh phát hiện mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IV kèm theo hội chứng miễn dịch hiếm gặp Steven Johnson (Ảnh: BVCC)

Hội chứng Steven Johnson khiến toàn thân chị H. nổi bóng nước, lở loét nghiêm trọng, gây đau rát toàn thân và đe dọa tính mạng. Nhận thấy bệnh nhân ngày càng nguy kịch, gia đình đã chuyển chị đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để tiếp tục điều trị.

Tại đây, các bác sĩ Khoa Ung Bướu xác định bệnh nhân đang ở giai đoạn IV ung thư cổ tử cung xâm lấn, không còn khả năng phẫu thuật. Trong khi đó, hội chứng Steven Johnson khiến việc điều trị hóa trị đối mặt với nhiều rủi ro. Một cuộc hội chẩn liên chuyên đã được tổ chức khẩn cấp.

Theo ThS.BS.CKI Nguyễn Hữu Huy, bệnh nhân rơi vào tình trạng cực kỳ hiếm gặp là ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối kèm hội chứng Steven Johnson sau sinh. Để hạn chế tác dụng phụ, phác đồ điều trị hóa trị tiêu chuẩn 3 tuần/lần đã được điều chỉnh thành 1 tuần/lần nhằm tối ưu hiệu quả điều trị trong điều kiện đặc biệt của bệnh nhân.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Sau 2 tuần hóa trị, các khối u của chị H. thu nhỏ rõ rệt, cơn đau bụng thuyên giảm, hội chứng Steven Johnson được kiểm soát tới 90%, da dẻ bắt đầu phục hồi. Bệnh nhân hiện đã có thể ăn uống, đi lại bình thường và tiếp tục bước vào giai đoạn hóa trị chuyên sâu.

Trường hợp của chị H. không chỉ là phép màu cá nhân mà còn là tín hiệu tích cực cho nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Sự phối hợp đa chuyên khoa, điều chỉnh phác đồ linh hoạt cùng ứng dụng hóa trị trúng đích đã mở ra cánh cửa hy vọng mới, ngay cả trong những ca bệnh phức tạp nhất.

Chia sẻ về ca bệnh đặc biệt này, bác sĩ Huy xúc động: “Chúng tôi rất mừng khi bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị, mang lại kết quả ngoài mong đợi để sớm trở về bên con nhỏ”.

Cao Ánh

comment Bình luận