Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, bà T. gặp tai nạn nhỏ trên đường đi làm, chỉ trầy xước nhẹ ngoài da nhưng quyết định đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Tại đây, các bác sĩ chỉ định chụp CT và MRI não, qua đó phát hiện khối u lớn nằm ở vùng thái dương trái, kích thước khoảng 50mm – tương đương quả quýt. May mắn, đây là u màng não lành tính.
Bà T. cho biết bản thân từng bị đau đầu từng cơn trong nhiều năm, nhưng chủ quan cho rằng do di chứng tai nạn giao thông cách đây 18 năm. Những lúc đau, bà thường chỉ uống thuốc giảm đau mà không đi khám.
Ê-kíp phẫu thuật bóc tách khối u cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)
ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ – Phó Trưởng khoa Sọ não Cột sống 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết trường hợp này là phát hiện tình cờ, không liên quan đến va chạm gần đây. “Dù là u lành tính nhưng với kích thước lớn và vị trí nằm ở bán cầu não trái – nơi chi phối khả năng ngôn ngữ, nghe hiểu; khối u có nguy cơ chèn ép gây yếu liệt, rối loạn ngôn ngữ, thậm chí hôn mê nếu không xử lý kịp thời”, bác sĩ Vũ nói.
Ca phẫu thuật được thực hiện dưới kính vi phẫu, giúp phóng đại rõ ràng phẫu trường và hạn chế tối đa tổn thương các mô não lành. Khối u được bóc tách toàn bộ, không làm ảnh hưởng đến các mạch máu hay cấu trúc thần kinh quan trọng xung quanh.
Hai ngày sau mổ, bà T. đã hồi phục tốt, có thể đi lại, ăn uống và sinh hoạt bình thường, tinh thần ổn định.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)
Bác sĩ Vũ khuyến cáo, u màng não thường diễn tiến âm thầm và dễ nhầm lẫn với những cơn đau đầu thông thường. Vì vậy, người dân – đặc biệt là người trung niên – nên chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ, kể cả khi không có triệu chứng. Các kỹ thuật hình ảnh hiện đại như MRI, CT sẽ giúp phát hiện sớm những bất thường trong não, từ đó có hướng điều trị kịp thời và hiệu quả.
Cao Ánh









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu