Những nguyên nhân gây ung thư dương vật
Theo ThS.BS Nguyễn Đoàn Ngọc Trấn – Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, nguyên nhân phổ biến dẫn đến ung thư dương vật là do nhiễm virus HPV hoặc hẹp bao quy đầu khiến việc vệ sinh cá nhân gặp khó khăn. Tình trạng tích tụ cặn bẩn, vi khuẩn lâu ngày có thể gây viêm nhiễm mạn tính, tạo điều kiện cho tế bào ác tính phát triển.
“Ung thư dương vật có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào, nhưng thường gặp nhất là ở phần đầu dương vật hoặc bao quy đầu. Biểu hiện thường là loét, viêm, chảy dịch, đau hoặc nổi hạch ở vùng bẹn. Bệnh thường gặp ở nam giới trung niên và người lớn tuổi”, bác sĩ Trấn cho biết.

Ung thư dương vật là một bệnh lý hiếm gặp nhưng nguy hiểm, thường khởi phát từ các tổn thương mãn tính vùng bao quy đầu hoặc do nhiễm virus HPV (Ảnh minh hoạ: Nguồn internet)
Một trường hợp điển hình là anh T. (45 tuổi, ngụ Củ Chi, TP.HCM) từng đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám vì có nốt sùi nhỏ ở quy đầu. Bác sĩ nghi ngờ tổn thương ác tính và khuyến cáo sinh thiết, tuy nhiên anh T. đã từ chối điều trị. Hai năm sau, anh quay lại bệnh viện trong tình trạng tổn thương lan rộng toàn bộ dương vật, viêm loét nặng, đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày. Kết quả sinh thiết xác định anh bị ung thư dương vật, tổn thương đã lan đến vùng bìu.
Trước diễn tiến bệnh nặng, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ dương vật, một phần da bìu và nạo hạch bẹn hai bên. “May mắn là khối u chưa lan vào niệu đạo nên chúng tôi có thể đưa niệu đạo ra tầng sinh môn, giúp bệnh nhân vẫn có thể đi tiểu, nhưng bắt buộc phải ở tư thế ngồi”, bác sĩ Trấn thông tin.
Hiện tại, bệnh nhân đã hồi phục tốt sau phẫu thuật, vết mổ khô, đang mang ống thông niệu đạo và sẽ được rút trong vài ngày tới.
Ung thư dương vật có thể điều trị khỏi hoàn toàn không?
Ung thư dương vật có thể được chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, khả năng điều trị thành công còn phụ thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh, loại mô học và tính chất ác tính của tế bào ung thư.
Theo bác sĩ Trấn, nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu, khi khối u còn khu trú, chưa xâm lấn xung quanh hoặc di căn xa, việc điều trị sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, thậm chí có thể chữa khỏi hoàn toàn. Ngược lại, nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, khi tế bào ung thư đã lan ra ngoài dương vật, khả năng điều trị dứt điểm sẽ thấp hơn và quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn.
Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đang áp dụng nhiều phương pháp điều trị ung thư dương vật phù hợp với từng giai đoạn bệnh. Ở giai đoạn sớm, bệnh nhân có thể được điều trị bằng thuốc dạng kem bôi, phẫu thuật cắt bao quy đầu hoặc cắt bỏ khối u tại chỗ nhằm bảo tồn tối đa dương vật. Trong những trường hợp cần thiết, phẫu thuật cắt dương vật kèm vét hạch khu vực cũng được cân nhắc để loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt toàn bộ dương vật (Ảnh: BVCC)
Với các trường hợp khối u lớn, bệnh viện có thể chỉ định hóa trị trước phẫu thuật để thu nhỏ kích thước khối u và hạch. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể tiếp tục được hóa trị để phòng ngừa tái phát và di căn.
Xạ trị cũng là một phương pháp quan trọng trong điều trị ung thư dương vật. Trong một số trường hợp, xạ trị được sử dụng sau phẫu thuật như một phương pháp bổ trợ hoặc nhằm kiểm soát triệu chứng, giảm đau khi ung thư đã di căn, đặc biệt là di căn xương. Với những bệnh nhân có khối u lan rộng không còn khả năng phẫu thuật, bác sĩ có thể kết hợp hóa – xạ trị để giảm đau, kiểm soát bệnh và cải thiện thời gian sống.
Các bác sĩ cảnh báo nam giới không nên chủ quan khi xuất hiện những tổn thương bất thường ở vùng dương vật. Triệu chứng của ung thư dương vật thường không rõ ràng trong giai đoạn đầu, chỉ là các vết loét nhỏ, sùi nhẹ hoặc rỉ dịch, dễ bị bỏ qua hoặc khiến người bệnh ngại đi khám. Việc chậm trễ có thể dẫn đến biến chứng nặng nề khi bệnh tiến triển.
Vì vậy, nam giới bị hẹp bao quy đầu, có quan hệ tình dục không an toàn hoặc xuất hiện dấu hiệu như loét, sùi ở dương vật nên đến cơ sở y tế chuyên khoa nam học – tiết niệu càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Cao Ánh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
TP. HCM phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2025
UBND TP. HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2025, với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/6/2025. Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được tổ chức trên toàn thành phố.May 18 at 9:13 am -
Vệ sinh "cậu nhỏ" mỗi ngày: Biện pháp đơn giản phòng tránh bệnh lý nam khoa
Vệ sinh bộ phận sinh dục nam không chỉ là thói quen cá nhân mà còn là bước chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu. Tuy nhiên, nhiều nam giới vẫn lơ là với việc này, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm, rối loạn chức năng sinh lý và cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục.May 17 at 6:54 pm -
Việt Nam quyết tâm bảo vệ thế hệ trẻ trước mối nguy hại từ thuốc lá mới
Trong những năm gần đây, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đã được quảng bá rầm rộ như những sản phẩm “ít hại” và là giải pháp thay thế cho người nghiện thuốc lá điếu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các sản phẩm này đang nhắm tới một lượng lớn người chưa từng hút thuốc, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.May 17 at 4:44 pm -
Đắk Lắk: Đẩy mạnh truyền thông phòng chống tai nạn thương tích trong trường học
Trước thực trạng tai nạn thương tích ở trẻ em ngày càng gia tăng, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng tránh cho học sinh, đặc biệt là lứa tuổi trung học cơ sở.May 17 at 4:44 pm