Nhật Bản tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi
Trẻ nhỏ tiêm vắc xin COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 25-10 - Ảnh: KYODO
Đầu tháng này, Bộ Y tế Nhật Bản đã phê duyệt tiêm vắc xin Pfizer cho những trẻ em từ 6 tháng tới dưới 5 tuổi trên toàn quốc.
Theo Hãng thông tấn Kyodo News, trẻ em sẽ được tiêm tổng cộng 3 liều vắc xin, nhắm vào chủng vi rút SARS-CoV-2 gốc phát hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) vào năm 2019, nhằm đạt mức độ miễn dịch tương tự các nhóm tuổi khác.
Mũi thứ nhất và thứ hai phải được tiêm cách nhau 3 tuần, trong khi mũi thứ ba sẽ tiêm ít nhất 8 tuần sau mũi thứ hai.
Có thể tiêm chủng cùng lúc với vắc xin cúm, nhưng về nguyên tắc thì không được tiêm vắc xin nào khác trong hai tuần trước và sau khi tiêm vắc xin COVID-19.
Mặc dù vắc xin do Pfizer và BioNTech sản xuất không được phát triển đặc biệt để chống lại biến thể Omicron đang thống trị, các thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy vắc xin vẫn có hiệu quả khoảng 73%.
Các thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy 16% trẻ em từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi bị đau cánh tay, và 7% bị sốt sau khi tiêm.
Trong số trẻ em từ 2 đến 4 tuổi, 27% bị đau cánh tay và 25% bị mệt mỏi, nhưng Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hầu hết các tác dụng phụ đều nhẹ và không có vấn đề gì về an toàn.
Tại một bệnh viện ở phường Minato, Tokyo, bé Yui Iwami (2 tuổi) đã được tiêm mũi đầu tiên. Mẹ bé là cô Yumiko nói cô rất lo lắng về đợt lây nhiễm sắp tới của COVID-19 vào mùa đông, diễn ra cùng lúc với giai đoạn cúm mùa.
"Tôi đảm bảo con gái mình được tiêm phòng để tránh bệnh nặng. Tôi đến vào ngày đầu tiên vì tôi rất mong được đưa con đi tiêm", cô Yumiko nói.
Một người phụ nữ khác cho biết con trai 1 tuổi của cô thường cho những món đồ chơi trẻ em vào miệng. Cô giải thích rằng trẻ nhỏ khó có thể tự thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nên cô quyết định đưa con trai đi tiêm phòng.
Nhật Bản bắt đầu tiêm chủng cho trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi sau khi số lượng trẻ tử vong hoặc mắc các triệu chứng nghiêm trọng do COVID-19 tăng lên vì biến thể Omicron.
Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, khoảng 60% trẻ em có các triệu chứng vừa hoặc nặng do mắc COVID-19 kể từ tháng 7 tới nay là trẻ dưới 5 tuổi.

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Một nghĩa cử hiến tạng, ba cuộc đời được hồi sinh
Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, một phụ nữ qua đời vì tai nạn đã hiến tạng, cứu sống ba người bệnh.June 30 at 4:45 pm -
Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc sởi, xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh
Trước nguy cơ bệnh sởi vẫn tiềm ẩn và có khả năng bùng phát tại một số địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế – PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đã ký ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi nhằm kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.June 30 at 1:16 pm -
Từ 2026, Sổ BHXH điện tử thay thế bản giấy: Người dân cần làm gì?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.June 30 at 1:16 pm -
Cảnh báo về mức độ nguy hiểm khó lường của sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết Dengue ngày càng trở nên khó dự đoán về thời điểm và phạm vi bùng phát. Theo Bộ Y tế, trong gần 5 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 22.974 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 5 ca tử vong tại nhiều tỉnh thành.June 27 at 2:36 pm