Ngày 19/9, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 thông tin, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Người này từng có 4 lần sinh thường, mang thai lần thứ 5 đến tuần 33 thì phát hiện thai không còn cử động. Sau khi đi khám tại một phòng khám tư, chị được chẩn đoán thai chết lưu. Tuy nhiên, thay vì đến bệnh viện, bệnh nhân đã tự mua thuốc phá thai về sử dụng tại nhà.
Ngay sau khi uống thuốc, sản phụ xuất hiện các triệu chứng khó thở, đau bụng dữ dội, da tái xanh. Khi được đưa đi cấp cứu, tình trạng đã rất nặng: huyết áp không đo được, mạch nhanh khó bắt, âm đạo chảy máu đỏ sẫm.
Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc mất máu nặng, nghi vỡ tử cung. Kíp trực lập tức hồi sức, truyền máu, đồng thời hội chẩn phẫu thuật. Khi mở ổ bụng, các bác sĩ phát hiện khoảng 3 lít máu cục và máu tươi tràn ngập, túi thai nặng 1.800 gram đã đi qua vết vỡ tử cung. Bệnh nhân đồng thời rơi vào rối loạn đông máu nặng.
Bệnh nhân điều trị tại viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Để cầm máu và cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải cắt tử cung bán phần. Trong suốt ca mổ, ê-kíp kết hợp hồi sức tích cực, truyền máu cấp tốc, điều trị rối loạn đông máu, dùng thuốc vận mạch và thở máy. Hiện, người bệnh đã qua cơn nguy kịch.
Theo bác sĩ Đào Xuân Hiền, Phó Trưởng Khoa Hỗ trợ sinh sản, phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi thai nhi dưới 7 tuần tuổi và đã làm tổ trong tử cung. Phương pháp này phải được thực hiện dưới sự chỉ định, giám sát chặt chẽ của bác sĩ sản khoa. Việc tự ý mua thuốc về sử dụng tại nhà, đặc biệt khi thai đã lớn hoặc thai chết lưu, tiềm ẩn nguy cơ cao gây băng huyết, nhiễm trùng và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.
Bác sĩ cũng nhấn mạnh sau phá thai, sản phụ cần nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng hợp lý và tái khám đúng hướng dẫn để tránh biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản về sau.
Bảo Quyên









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu