Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115, nam bệnh nhân tên D. (41 tuổi) đang dừng xe trước cổng trường để đón con thì đột ngột choáng váng, tối sầm mặt và ngất xỉu. Thời điểm đó, may mắn có người dân xung quanh phát hiện kịp thời và được đưa đến bệnh viện gần đó.
Tại đây, điện tim ghi nhận rung thất cho thấy, bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim cực kỳ nguy hiểm khiến tim ngưng đập và có thể dẫn đến tử vong trong tích tắc.
Sau khi được cấp cứu thành công, tim bệnh nhân đập trở lại và nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng tỉnh, các dấu hiệu sinh tồn tạm ổn định.
Tại Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân tiến hành thực hiện nhiều xét nghiệm chuyên sâu để tìm ra nguyên nhân. Kết quả cho thấy, bệnh nhân mắc Hội chứng tái cực sớm – một dạng rối loạn nhịp tim có yếu tố di truyền, có thể gây đột tử dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.
Ngay sau đó, bệnh nhân được cấy máy khử rung tim (ICD) – một thiết bị nhỏ đặt trong lồng ngực, có nhiệm vụ phát hiện và ngăn chặn kịp thời các cơn rối loạn nhịp tim nguy hiểm bằng xung điện.
Sau 5 tháng điều trị, người bệnh lại tái phát cảm giác hồi hộp, choáng nhẹ. Khi kiểm tra máy ICD ghi nhận thiết bị đã phát hiện và xử lý thành công một cơn rối loạn nhịp tương tự. Nhờ đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao đã giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ ngưng tim thêm một lần nữa.
Theo bác sĩ, đột tử là tình trạng tử vong xảy ra đột ngột, không báo trước, thường do nguyên nhân từ tim. Các bệnh lý có thể gây đột tử bao gồm bệnh động mạch vành, bệnh cơ tim, bệnh van tim, đặc biệt là các rối loạn nhịp tim di truyền,…
Ngoài ra, có trường hợp là bệnh lí bẩm sinh, có yếu tố gia đình và cũng có trường hợp liên quan đến các bệnh lí khác và do biến đổi mắc phải trong quá trình trưởng thành, già đi.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu