Bệnh nhân T.S.M. nhập viện trong tình trạng bụng phình to, có khối lồi lớn tại vị trí vết mổ cũ ở vùng giữa bụng, gây đau tức và khó khăn trong vận động. Suốt gần một năm, ông hạn chế lao động nặng, chất lượng sống suy giảm đáng kể.
Trước đó, bệnh nhân từng mổ hở điều trị viêm phúc mạc do thủng hang vị, để lại vết sẹo lớn ở thành bụng. Các bác sĩ nhận định đây là nguyên nhân khiến cơ thành bụng yếu dần, hình thành thoát vị thành bụng.
Hình ảnh CT khối thoát vị có đường kính hơn 16cm (Ảnh: BVCC)
Kết quả chụp CT cho thấy khối thoát vị có đường kính hơn 16cm, kèm theo các tạng thoát ra khỏi ổ bụng. Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng quát quyết định phẫu thuật nội soi cắt một phần cơ thành bụng và đặt lưới sinh học chống dính (mesh) để phục hồi cấu trúc thành bụng.
ThS.BS.CKII Trần Văn Minh Tuấn – Trưởng khoa Ngoại Tổng quát cho biết, ekip đã tiến hành nội soi thám sát, gỡ dính các tạng và cắt một phần cơ nhằm đưa hai lá cân thành bụng sát lại, phục hồi hiệu quả cấu trúc giải phẫu. Kỹ thuật này hiện còn ít được áp dụng tại Việt Nam, chỉ chỉ định trong các ca thoát vị lớn, phức tạp.
Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh, gần như không đau, ăn uống và trung tiện bình thường sau một ngày. Khối thoát vị cũng hoàn toàn biến mất.
Ekip phẫu thuật nội soi cắt một phần cơ thành bụng và đặt lưới sinh học chống dính (mesh) cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)
Thoát vị thành bụng xảy ra khi các tạng trong ổ bụng chui qua chỗ yếu hoặc hở ở cơ thành bụng, thường gặp ở người từng phẫu thuật ổ bụng hoặc bị chấn thương vùng bụng. Nếu không điều trị, thoát vị có thể kẹt lại gây hoại tử, thậm chí đe dọa tính mạng.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện có khối lồi bất thường ở thành bụng – đặc biệt xuất hiện khi ho, rặn và biến mất khi nghỉ ngơi – người dân nên đến cơ sở y tế sớm để thăm khám và can thiệp kịp thời.
Tú Uyên









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu