Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Mùa tựu trường, số trẻ mắc bệnh hô hấp ở TP.HCM tăng

Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2, những tuần gần đây số ca bệnh tới thăm khám và điều trị các bệnh hô hấp tăng cao.

Theo hệ thống giám sát ca bệnh viêm hô hấp của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC), trung bình mỗi tuần toàn Thành phố có khoảng 17.000 ca bệnh viêm hô hấp cấp tính; diễn tiến dao động theo mùa, những tuần có số ca viêm hô hấp thấp nhất trong khoảng thời gian tháng 2 - tháng 3 và tuần số ca bệnh cao nhất trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 với hơn 20.000 ca/tuần. Số ca bệnh là trẻ em chiếm khoảng 60% tổng số ca mắc toàn thành phố.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, tính đến ngày 6/10, số bệnh nhân viêm tiểu phế quản ghi nhận là 4.693 ca (tương đương 129% so với cùng kỳ năm 2023), số bệnh nhân viêm phổi là 8.176 ca (tương đương 90,8% so với cùng kỳ năm 2023).

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, lượng bệnh nhi nhập viện nội trú tăng 20-25% so với tháng 8/2024.

2

Số trẻ mắc bệnh hô hấp ở TP.HCM tăng cao

Theo HCDC, đây là hiện tượng gia tăng mắc bệnh hô hấp phổ biến và thường xảy ra hàng năm. Cụ thể, giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, số trẻ em nhập viện với các bệnh lý hô hấp do các siêu vi thông thường như Rhinovirus, virus hợp bào hô hấp (RSV), Adeno, cúm mùa… tăng cao là do các bệnh hô hấp thường xuất hiện khi thời tiết chuyển mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus và vi khuẩn phát triển.

BS.CK2 Nguyễn Hoàng Phong - Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, các trẻ nhập viện chủ yếu ở mức độ trung bình nặng với các triệu chứng như ho, sốt, khó thở… Phần lớn các bệnh nhi bị viêm phổi, viêm tiểu phế quản.

Theo BS Phong, nhiều phụ huynh thường bỏ qua những triệu chứng ban đầu cảnh báo bệnh như sổ mũi, ho, chảy mũi… khiến trẻ nhập viện muộn, gây khó khăn cho quá trình điều trị, nguy cơ gặp những biến chứng nguy hiểm.

“Vì vậy, ngay khi trẻ xuất hiện những triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt, ho đàm, nghẹt mũi… phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi để được các bác sĩ thăm khám. Đặc biệt, khi trẻ có những dấu hiệu: khó thở, thở nhanh, sốt cao khó hạ… cần nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện để được hỗ trợ kịp thời”, BS Phong nhấn mạnh.

1

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Khoa Hô Hấp đang điều trị nội trú cho khoảng 210 bệnh nhi

Vào thời điểm giao mùa và đặc biệt là khi bước vào mùa tựu trường, tình hình bệnh hô hấp ở trẻ em thường có xu hướng tăng cao do các yếu tố thời tiết biến động và sự lây lan của bệnh trong môi trường lớp học. Để phòng ngừa và hạn chế sự gia tăng của các bệnh lý hô hấp trong giai đoạn này, ngành y tế khuyến cáo người dân và các cơ sở giáo dục cần:

- Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng lớp học: Các cơ sở giáo dục, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo cần thường xuyên vệ sinh lớp học và giữ thông thoáng lớp.

- Tăng cường theo dõi sức khỏe của trẻ: Các cơ sở giáo dục cần theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh, phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, sổ mũi để thông báo kịp thời cho cơ sở y tế.

- Bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý: Chế độ dinh dưỡng đầy đủ giúp trẻ tăng cường sức đề kháng để phòng chống dịch bệnh.

- Thực hiện vệ sinh cá nhân tốt: Trẻ cần được rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch. Điều này giúp giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp.

- Tiêm chủng đầy đủ: Phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Việc tiêm chủng sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ.

Ngành y tế cũng khuyến cáo phụ huynh không nên quá lo lắng, thay vào đó cần tuân thủ các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và gia đình.

Viêm phổi là biến chứng nguy hiểm khi trẻ mắc các bệnh hô hấp. Phụ huynh cần theo dõi các triệu chứng sớm của bệnh viêm phổi như: trẻ có ho kèm thở nhanh hơn bình thường. Triệu chứng thở nhanh là dấu hiệu rất sớm để báo hiệu trẻ bị viêm phổi.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần lưu ý các dấu hiệu viêm phổi nặng cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để xem xét nhập viện: thở co lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở rên, bú kém hoặc không uống được,tím tái.

Những trẻ có khả năng mắc bệnh hô hấp nặng cần đặc biệt quan tâm như: Trẻ dưới 2 tháng tuổi; có một số bệnh lý bẩm sinh (như bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi bẩm sinh); các bệnh lý thần kinh cơ (như bại não); suy dinh dưỡng nặng; suy giảm miễn dịch bẩm sinh; có bất thường về nhiễm sắc thể do hội chứng Down… Phụ huynh cần cho các trẻ này đến cơ sở y tế khám ngay khi có dấu hiệu viêm phổi.

Cao Ánh