Hàng loạt sai phạm tại Phòng khám Đa khoa Hồng Phong (quận 5 - TP.HCM)
Liên tục bị xử phạt
Thanh tra Sở Y TP.HCM vừa kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 151.000.000 đồng đối với Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hồng Phong (Phòng khám Đa khoa Hồng Phong) tại địa chỉ 160 - 162 Lê Hồng Phong, phường 03, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Trước đó, Thanh tra Sở Y tế phát hiện Phòng khám Đa khoa Hồng Phòng có các hành vi vi phạm như: Không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động; Không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; Lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Không tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; Tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ, bệnh án làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh; Chỉ định sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì mục đích vụ lợi; Không bảo đảm đầy đủ số lượng và chất lượng cơ số thuốc cấp cứu; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Thanh tra Sở Y tế cũng yêu cầu Phòng khám Đa khoa Hồng Phong phải tháo gỡ, xóa quảng cáo không đúng phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.
Trước đó, vào tháng 8/2019, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hồng Phong 70 triệu đồng.
Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hồng Phong (địa chỉ số 160 - 162 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5).
Qua kiểm tra phát hiện công ty này có các hành vi: Không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh, lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ; chỉ định sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì mục đích vụ lợi; quảng cáo dịch vụ quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép; người quản lý chuyên môn vắng mặt nhưng không thực hiện ủy quyền hoặc cử người thay thế theo quy định.
Sau khi lập biên bản vi phạm, Thanh tra Sở Y tế quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hồng Phong 70 triệu đồng; đồng thời buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo quá vi phạm.
Trước đó, tháng 1/2019, công ty này cũng bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt hơn 34 triệu đồng về hành vi lập sổ khám bệnh, chữa bệnh, lập hồ sơ, bệnh án không ghi chép đầy đủ; không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động; quảng cáo dịch vụ quá phạm vi chuyên môn.
Vẽ bệnh, hét giá nhằm “chặt chém”…. bệnh nhân
Vào tháng 10/2017, Báo Lao Động có phản ánh: Ngày 3/10, anh T. đến Phòng khám Đa khoa Hồng Phong để khám vì bị xuất tinh sớm. Tại đây, sau khi làm xét nghiệm máu và nước tiểu, bác sĩ người Việt (không đeo bảng tên) cho biết, anh T. bị rất nhiều bệnh là dài da quy đầu, viêm tuyến tiền liệt, xuất tinh sớm và chỉ định phẫu thuật cắt bao quy đầu ngay trong ngày.
Bác sĩ này cho biết, tình trạng của anh khá “nguy hiểm” vì nếu không điều trị kịp thời có thể gây vô sinh, đồng thời phòng khám tư vấn giá thực hiện tiểu phẫu cắt bao quy đầu ở 3 mức, 5,8, 7,8 và 9,8 triệu đồng.
“Họ bảo mức 5,8 triệu đồng là cắt truyền thống, may bằng chỉ không tiêu nên sau đó mình phải đi cắt chỉ và tái khám nhiều lần. Còn mức 9,8 là can thiệp bằng phương pháp hiện đại, may bằng chỉ tự tiêu và mau lành. Nghe vậy, tôi chọn mức giá 9,8 triệu đồng cho yên tâm”.
Anh T. cho biết, anh được phẫu thuật bởi một bác sĩ nam người Trung Quốc: “Trong khi nằm trên bàn phẫu thuật, đã phẫu thuật cắt bao quy đầu xong thì bác sĩ nói rằng, tôi có nang ở da dương vật nên phải đốt điện với giá 15,8 triệu đồng. Bác sĩ giải thích nếu không đốt, nang sẽ vỡ ra gây vô sinh. Vì đang trên bàn mổ và ảnh hưởng đến việc có con nên tôi đồng ý để bác sĩ thực hiện thêm thủ thuật đốt nang. Hơn nữa, trong lúc vào mổ, bác sĩ không cho tôi dùng điện thoại nên tôi không thể gọi để hỏi ý kiến gia đình”.
Sau khi phẫu thuật, phòng khám đưa phiếu thu cho anh T. với nhiều khoản phát sinh như phí điều trị 4,5 triệu đồng, điều trị đốt nang 15,8 triệu đồng, tiểu phẫu bao quy đầu 9,8 triệu đồng, rửa bàng quang 12,8 triệu đồng, phí truyền dịch 200.000 đồng, tiền một số loại thuốc đơn giản (sinfuly, sonentiz, thuốc đông dược, xét nghiệm) hơn 4,2 triệu đồng. Tổng cộng, anh T phải trả 47,350 triệu đồng.
“Vì chỉ định đến để làm tiểu phẫu cắt bao quy đầu, hai vợ chồng tôi chỉ gom được 10 triệu để mang đi. Sau khi nhận phiếu thu, vợ tôi phải chạy từ quận 10 về Hóc Môn để mượn tiền mẹ tôi gần 40 triệu đồng mang đến đóng. Mẹ tôi cũng không có tiền mà phải gấp rút đi mượn bà con. Trong lúc đó, phòng khám giữ tôi lại để…hồi sức” - anh T. ấm ức kể.
Anh T. cho biết, sau khi được thực hiện tiểu phẫu, bác sĩ hẹn anh tái khám hằng ngày trong suốt 1 tuần. Hôm sau, ngày 4/10, anh tới tái khám thì anh được chỉ định… truyền dịch và nằm trên máy vật lý trị liệu nửa tiếng, kê 3 gói thuốc đông y không nhãn mác với số tiền tổng cộng 5 triệu đồng. Vì số tiền tái khám quá cao, hôm sau, anh T. quyết định đến Bệnh viện Bình Dân để khám.
Tổng số tiền khám và thuốc uống trong suốt 7 ngày chỉ hơn 300.000 đồng. Quá bức xúc, anh T. cho biết đã làm đơn khiếu nại đến Thanh tra Sở Y tế TPHCM với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc.
Được biết, Công ty Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hồng Phong được thành lập tháng 12/2016 do ông Đặng Đình Sơn làm đại diện pháp luật. Quảng cáo trên trang web, Phòng khám Đa khoa Hồng Phong giới thiệu có 20 y, bác sĩ, kỹ thuật viên. Trong đó, bác sĩ Trần Thị Bạch Yến chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, có 2 bác sĩ người nước ngoài là: Chen Gang và Xie Chun Long.
Trước hàng loạt sai phạm tại Phòng khám đa khoa Hồng Phong, người bệnh cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi vào đây khám, điều trị để tránh rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu