Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Lương y Nguyễn Tần - Sự kỳ diệu từ đôi bàn tay “vàng”

Bằng đôi bàn tay kỳ diệu của mình, lương y Nguyễn Tần đã giúp nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về cột sống thoát khỏi sự khó chịu, đau nhức, trở lại với công việc và sinh hoạt bình thường.

Lương y Nguyễn Tần điều trị cho bệnh nhân
Lương y Nguyễn Tần điều trị cho bệnh nhân

Với phương pháp gia truyền, điều trị bằng tác động nắn chỉnh cột sống, lương y Nguyễn Tần đã điều trị thành công nhiều người bệnh mà không cần dùng đến thuốc, không cần phẫu thuật.

Nghề gia truyền

Cụ Nguyễn Lấy sinh được 7 người con (4 trai, 3 gái) đều theo nghề y của cụ. Đời thứ 2 nổi bật là lương y Nguyễn Tần (bệnh nhân thường gọi là thầy Tần, hiện ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), được biết đến một trong những thầy thuốc rất nổi tiếng và có ảnh hưởng rất lớn đối với bệnh nhân. Lương y Nguyễn Tần có 5 người con thì 4 người theo nghề y là chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, chị Nguyễn Phương Uyên và anh Nguyễn Vi Gia Bảo.

Từ khi còn nhỏ, lương y Nguyễn Tần đã sớm làm quen và tiếp xúc với nghề thuốc. Năm 12 tuổi, ông đã làm thuốc cùng cha và sớm hình thành sự am hiểu cũng như một tình yêu đối với sự nghiệp chữa bệnh cứu người. Nối nghiệp cha ông cụ tổ, ông trở thành một lương y giỏi, dùng phương pháp gia truyền để chữa bệnh cứu người.

Lương y Nguyễn Tần
Lương y Nguyễn Tần

Lương y Nguyễn Tần chuyên điều trị các bệnh như: thoát vị đĩa đệm, lệch, hẹp, lõm, lồi, cổ hoặc lưng; thoái hóa, gai, cổ hoặc lưng, các tĩnh mạch nhỏ bế tắc; thần kinh tọa, giãn dây chằng, khớp gối, dị ứng, xoan mũi; rối loạn thần kinh tim, liên sườn, tức ngực, khó thở; rối loạn tiền đình, ù tai, đau đầu, hoa mắt, nhược cơ mắt; rối loạn tuần hoàn não, nôn mửa, chóng mặt, đau đầu; rối loạn tiết niệu, tiểu buốt, rỉ, són, yếu sinh lý, dính khớp háng; các hệ thần kinh ngoại biên, rút các cơ, rối loạn, mất ngủ; viêm tuyến vú và tắt tia sữa, trẻ em khóc đêm, co giật; liệt dây thần kinh số 7, viêm họng, ngứa, ho, suy tuyến giáp.

Đối với các bệnh như: thoát vị đĩa đệm, đau cột sống… lương y Nguyễn Tần điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc, không cần phẫu thuật, mà chỉ dùng đôi bàn tay kỳ diệu để điều chỉnh hoặc nắn chỉnh trực tiếp vào các thân cột sống (lệch, hẹp, lõm, lồi) và phần mềm của đĩa đệm, để đưa đĩa đệm vào đúng vị trí thoát vị. Đồng thời, lương y phối hợp xoay ấn huyệt, làm cho các dây thần kinh kích thích và các tĩnh mạch nhỏ bị bế tắc được thông trở lại.

Sau cùng, lương y Nguyễn Tần hướng dẫn những bài tập luyện dành cho bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm, lệch, hẹp, lõm, lồi… thoái hóa gai, cổ và lưng hay thần kinh tọa hoặc những chứng bệnh đã nêu trên. Bệnh nhân kiên trì rèn luyện thường xuyên, lâu dài thì bệnh sẽ không tái phát mà lúc nào cũng khỏe mạnh.

Bảo hành cả đời cho bệnh nhân

Theo ông Nguyễn Hữu Hà (ngụ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), ông bị đau thoát vị đĩa đệm L3, L4, L5, S1 và hẹp tủy sống, hẹp ống liên hợp. Ông được điều trị vật lý trị liệu tại bệnh viện nhưng không khỏi mà ngày càng nặng hơn, rồi đến giai đoạn nằm một chỗ, không đi đứng được, ăn uống đại tiểu tiện một chỗ.

Trung tâm khám và điều trị của lương y Nguyễn Tần tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai
Trung tâm khám và điều trị của lương y Nguyễn Tần tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

“Sau đó, nghe nhiều người giới thiệu lương y Nguyễn Tần nên tôi tìm đến. Qua gần một tháng được lương y điều trị, tôi đã ngồi, đứng và đi được. Khoảng 2 tháng sau, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, đi làm bình thường”, ông Hà chia sẻ.

Chị Thư (hiện đang làm việc trên địa bàn xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) bị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ nằm liệt một chỗ, sau đó được lương y Nguyễn Tần điều trị bằng phương pháp tác động nắn, chỉnh, kéo cột sống cổ. Hiện nay, chị Thư đã đi lại bình thường.

Nói về phương pháp tác động nắn chỉnh cột sống, lương y Nguyễn Tần cho biết, khi đốt sống bị biến đổi (lồi, lõm, lệch) làm ống sống bị biến dạng, dịch não tủy sẽ dồn về nơi bị biến dạng làm kích thích tủy sống và gây co cơ trên đốt sống bị biến đổi. Phản ứng co cơ làm xung huyết, nơi máu dồn đến làm nhiệt độ tăng lên, cảm giác đau xuất hiện. Đây là cơ sở sinh lý của 4 đặc trưng thuộc đốt sống bệnh lý (đốt sống, lớp cơ, nhiệt độ, cảm giác đều bị biến đổi). Khi tác động lên cột sống sẽ giải tỏa được các ổ rối loạn trên cột sống, trên khớp vai, bệnh nhân hết đau, chức năng vận động của khớp vai được phục hồi.

“Phương pháp nắn chỉnh cột sống lấy hệ cột sống làm trung tâm điều hòa, chi phối sự cân bằng của cơ thể, khi cột sống đã cân bằng thì chức năng của cơ thể giữ được sự cân bằng. Nếu lặp lại sự cân bằng của các đốt sống để chữa bệnh thì việc bảo vệ sự cân bằng của cột sống lại là phương pháp phòng bệnh tốt nhất”, lương y Nguyễn Tần chia sẻ.

Một điều đặc biệt, bệnh nhân khi đến khám và điều trị còn được lương y Nguyễn Tần tư vấn miễn phí. Khi chữa bệnh, tùy xem tình trạng bệnh nặng nhẹ, nếu sau này tái phát, bệnh nhân sẽ không mất tiền điều trị lại. Như cách nói vui của lương y Nguyễn Tần, đó là “bảo hành trên các chứng bệnh đã lưu tại các trung tâm toàn quốc của lương y Nguyễn Tần”.

Trung tâm khám và điều trị của lương y Nguyễn Tần tại phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm khám và điều trị của lương y Nguyễn Tần tại phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh

Được biết, hiện nay lương y Nguyễn Tần có 2 trung tâm khám và điều trị chính (trung tâm 1 ở ngõ 607 Hùng Vương, tổ 7, khu vực 5, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai; trung tâm 2 ở tòa nhà A003 số 27 Nguyễn Văn Dung, phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh).

Đặc biệt hơn, lương y Nguyễn Tần giao “sổ bảo hành” cho suốt cả một cuộc đời những chứng bệnh của bệnh nhân mà ông đã điều trị trên toàn quốc. Có thể nói, đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa và nhân văn, bởi người thầy thuốc đã đề cao tinh thần “dám làm dám chịu” và trách nhiệm đối với bệnh nhân.

Điều đáng quý ở lương y Nguyễn Tần là ông không chỉ sử dụng đôi bàn tay kỳ diệu xoa dịu đi nỗi đau bệnh tật cho người bệnh, mà còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều người. Biết đến tay nghề của lương y Nguyễn Tần, nhiều người xin được theo học và ông sẵn sàng truyền đạt lại những kinh nghiệm của mình. Hiện nay, lương y Nguyễn Tần đã và đang giảng dạy trên 50 học trò trong và ngoài nước.

Với những đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phương pháp gia truyền điều trị bằng phương pháp tác động nắn chỉnh cột sống, lương y Nguyễn Tần đã được vinh danh trong Chương trình tôn vinh “Gia tộc lương y” và “Lương y tiêu biểu” năm 2014. Ông được Bộ Y tế tặng Bằng khen vì thành tích trong triển khai công tác giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2008 - 2019; được Liên hiệp các Hội UNESCO tặng Bằng khen năm 2019; được Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tặng Bằng khen năm 2018…