Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Lò cyclotron duy nhất phía Nam tạm dừng, bệnh nhân các tỉnh phía Nam phải ra Hà Nội chụp PET/CT chuẩn đoán ung thư

Hiện thiếu hụt hệ thống PET/CT và nguồn phóng xạ tại khu vực phía Nam, do vậy, trong thời gian qua nhiều bệnh nhân tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phải chuyển ra Hà Nội để thực hiện chụp PET/CT, gây tốn kém chi phí đi lại.

Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh cho biết, lò sản xuất đồng vị và dược phóng xạ (cyclotron) duy nhất phía Nam đặt tại đây đã tạm dừng hoạt động do máy móc cũ, thường xuyên hư hỏng, không đảm bảo hiệu quả vận hành.

Dự kiến quy trình lắp đặt hệ thống mới sẽ kéo dài khoảng 6 tháng. Trong thời gian này, đơn vị không thể cung cấp chất phóng xạ cho các cơ sở y tế như trước.

Tại TP.Hồ Chí Minh có 3 BV có máy PET/CT là Chợ Rẫy, Quân y 175 và Ung bướu TP.Hồ Chí Minh. Lò cyclotron tại BV Chợ Rẫy sản xuất thuốc phóng xạ và chia sẻ cho 2 BV còn lại để chụp PET/CT.

Theo TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc điều hành BV Ung bướu TP.Hồ Chí Minh, BV được trang bị 2 máy PET/CT, công suất ghi hình 30 ca/máy. Với 2 máy tại 2 cơ sở, có thể nâng công suất đáp ứng tối đa lên 50-60 ca/ngày nếu đủ thuốc phóng xạ. BV Ung bướu TP.Hồ Chí Minh được chuyển nhượng thuốc phóng xạ từ BV Chợ Rẫy, chụp PET/CT cho khoảng 7-9 ca/ngày (chừng 1/3 nhu cầu thực tế).

TP.Hồ Chí Minh chỉ có một lò cyclotron sản xuất thuốc phóng xạ tại BV Chợ Rẫy, do đó những khi lò bị trục trặc, nhiều bệnh nhân ung thư phải ra tận Hà Nội hay các tỉnh khác, thậm chí ra nước ngoài để chụp chiếu.

benh-nhan-ung-thu1-9537-5705jpg
Bệnh nhân ung thư chụp PET/CT tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BVCC)

Ngoài ra, cũng có trường hợp bác sĩ phải cho chỉ định cận lâm sàng khác thay thế như CT scan (chụp cắt lớp vi tính), MRI (chụp cộng hưởng từ)... Song với nhiều bệnh nhân ung thư, sự thay thế này không thể đánh giá một cách toàn toàn diện, đầy đủ và sớm những thay đổi sau điều trị.

Khi lò cyclotron duy nhất ở phía Nam ngừng hoạt động thì TP.Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cả phía Nam nói chung cũng không còn máy PET/CT nào hoạt động được nữa. 

Theo các chuyên gia, PET/CT là phương tiện đánh giá chính xác giai đoạn ung thư, phát hiện di căn sớm, theo dõi đáp ứng điều trị hiệu quả nhất hiện nay. Kết quả chụp PET/CT còn tác động đến chẩn đoán của bác sĩ.

Ông Hoàng Nhật - Giám đốc y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức cho biết đã có kế hoạch đầu tư PET/CT và xạ trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, dự kiến đến năm 2027 sẽ hoàn thành hệ thống này.

Ông Nhật cũng cho biết xu hướng điều trị ung thư hiện nay không còn là câu chuyện của một phương pháp đơn lẻ, mà là điều trị đa mô thức và đa chuyên khoa, trong đó người bệnh được đặt ở vị trí trung tâm.

Điều trị đa mô thức là sự kết hợp linh hoạt nhiều phương pháp điều trị tùy theo từng giai đoạn và đặc điểm của bệnh nhân. 

Trong ung thư, các phương pháp thường được phối hợp gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị nhắm trúng đích, điều trị miễn dịch, điều trị nội khoa hỗ trợ, chăm sóc giảm nhẹ, dinh dưỡng lâm sàng, phục hồi chức năng - da liễu - thẩm mỹ.

Mục tiêu không chỉ là tiêu diệt khối u, mà còn kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.