Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Kịp thời cứu sống bé gái 17 tháng tuổi do té ngã úp mặt vào xô nước đầy

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch và được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (đặt tại phường Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh) tiến hành đặt nội khí quản, điều trị chống phù não, kháng sinh, chống co giật và điều chỉnh điện giải toan kiềm. Sau hơn một tuần hồi sức điều trị tích cực, bé cai được máy thở, tiếp xúc khá.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trưa 24/09,  bé V.M.A. (17 tháng tuổi, ngụ Tây Ninh) bị té úp mặt vào xô chứa đầy nước khoảng 2 - 3 phút, được mẹ ruột phát hiện với dấu hiệu bất tỉnh, tím tái.

Tiếp đó, bé được hàng xóm dốc ngược ra ít nước rồi đưa đến phòng khám đa khoa tư nhân. Tại đây, bé được hồi sức tim phổi 2 phút, tim đập lại nhưng vẫn lơ mơ. Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bệnh nhi 17 tháng tuổi đang được điều trị tích cực (Ảnh: đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố TP. Hồ Chí Minh)
Bệnh nhi 17 tháng tuổi đang được điều trị tích cực (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố )

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ, mê, co giật, môi hồng tái, SpO2 95%, chi mát, CRT < 2 giây, mạch quay đều rõ 158 lần /phút, tim đều rõ 158 lần/phút, huyết áp: 95/60 mmHg, thở mệt co kéo 48 lần/phút, phổi rale ẩm, bụng mềm, gan lách không sờ chạm, cổ mềm không dấu xuất huyết da niêm, không vết trầy xước.

Qua thăm khám, xét nghiệm khí máu, bệnh nhi có tình trạng toan chuyển hóa, thiếu oxy máu, Xquang phổi thâm nhiễm 2 phế trường, CT scan não không ghi nhận khối choáng chỗ, phù não 2 bán cầu.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, điều trị chống phù não, kháng sinh, chống co giật và điều chỉnh điện giải toan kiềm. Sau hơn một tuần hồi sức điều trị tích cực, bé cai được máy thở, tiếp xúc khá.

Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo, quý phụ huynh không nên để xô, chậu nước trong tầm với trẻ nhỏ, luôn đậy nắp xô chậu hoặc để trống khô không chứa nước. Chỉ cần trẻ em sơ sẩy vài phút là có thể dẫn đến sự cố đáng tiếc.

“Khi xảy ra ngạt nước, cần sơ cứu đúng cách bằng cách ấn tim (ấn ngực ½ dưới của xương ức), hà hơi thổi ngạt khi trẻ có biểu hiện tím tái ngưng thở. Tuyệt đối không xốc nước, lăn lu hay ấn bụng làm mất "thời gian vàng" cứu sống trẻ. Ngoài ra, phụ huynh cần giám sát trẻ khi tắm, không để trẻ tự chơi gần ao hồ, hố công trình hoặc tắm sông, suối. Việc cho trẻ học bơi sớm cũng là biện pháp phòng ngừa hiệu quả”, bác sĩ Tiến cho biết.

Đối với trẻ em bị ngạt nước, có thể dẫn đến ngừng thở, nhịp tim giảm do phản xạ của cơ thể trẻ em. Ngừng thở kéo dài gây thiếu oxy máu, tăng nhịp tim và huyết áp. Ngoài ra, nhịp tim trẻ em cũng sẽ chậm, rối loạn nhịp, thậm chí tim không đập và tử vong. Hơn nữa, sơ cứu trẻ em ngạt nước kịp thời sẽ giúp giành lại sự sống vượt qua lằn ranh sinh tử.

Trong trường hợp trẻ em bất tỉnh, kiểm tra nhịp thở xem còn hay không bằng cách nhìn vào lồng ngực và bụng thấy. Khi trẻ em bất tỉnh, không thở, ngừng tim, ngay lập tức hô hấp nhân tạo miệng kề miệng ấn tim.

Sau đó, đặt trẻ nằm trên một mặt phẳng cứng và quỳ xuống cạnh bên trẻ em, đối diện với lồng ngực. Tìm xương ức là điểm giao cắt giữa đường nối ngang hai vú với đường giữa ngực, đặt phần ngấn của cổ tay của một tay lên đoạn dưới xương mỏ ác, tránh đè ngón tay lên xương sườn.

Đáng chú ý, trường hợp tim vẫn chưa đập trở lại, tiếp tục ấn và hô hấp nhân tạo liên tục, kèm theo kiểm tra mạch của trẻ sau mỗi 3 phút một lần. Khi bắt được mạch hãy ngưng ấn, tiếp tục làm hô hấp miệng kề miệng cho trẻ em tới khi xe cấp cứu đến hiện trường hoặc trẻ em bắt đầu thở trở lại