Khi sự sống được tiếp nối từ trái tim người đã khuất

Một người đàn ông 39 tuổi chết não sau chấn thương sọ não đã hiến tặng 7 mô, tạng cứu sống và mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân đang chờ ghép.
10:07 | 17/06/2025

Ngày 13/6, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) phối hợp Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và nhiều đơn vị y tế lớn trong cả nước đã tổ chức lấy, vận chuyển và ghép thành công 7 đơn vị mô, tạng từ một người hiến chết não. Đây là hành động nhân văn sâu sắc, mang lại cơ hội sống và phục hồi thị lực cho nhiều người bệnh.

Tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất tri ân bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất tri ân bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Người hiến tạng là anh Nguyễn H.N (39 tuổi, quê tỉnh Phú Yên), được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất vào ngày 11/6 trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, dập não, xuất huyết não, hôn mê sâu (Glasgow 3 điểm). Các bác sĩ khoa Cấp cứu đã tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản và hội chẩn với các chuyên khoa Ngoại Thần kinh và Gây mê hồi sức. Dù được tận tình cứu chữa, bệnh nhân không qua khỏi do tổn thương não quá nặng.

Trước tình trạng không thể hồi phục, bệnh viện đã kích hoạt Chi hội Vận động hiến mô, tạng để gặp gỡ, tư vấn và vận động gia đình bệnh nhân. Sau khi được giải thích cặn kẽ, gia đình đã đồng thuận hiến tặng các bộ phận cơ thể của người bệnh khi xác định chết não – một nghĩa cử cao quý, góp phần cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhiều người khác.

Sáng 13/6, Hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia trong và ngoài Bệnh viện Thống Nhất đã tiến hành đánh giá và xác nhận bệnh nhân chết não. Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cùng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, quyết định lấy tạng được đưa ra vào 15h30 cùng ngày.

Ê-kíp phẫu thuật lấy mô, tạng của người hiến chết não (Ảnh: BVCC)

Ê-kíp phẫu thuật lấy mô, tạng của người hiến chết não (Ảnh: BVCC)

Ca phẫu thuật lấy mô, tạng diễn ra thành công với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp chuyên môn và các đơn vị hỗ trợ gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Giám định pháp y Bệnh viện 115, Công an xã Vĩnh Lộc A, Công an TP.HCM, CSGT TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất và Vietnam Airlines. Toàn bộ 7 đơn vị mô, tạng sau khi lấy đã được vận chuyển khẩn trương đến các cơ sở y tế để kịp thời ghép cho các bệnh nhân:

- Hai quả thận được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất.

- Một quả tim, một phần gan và hai giác mạc được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho 4 bệnh nhân.

- Một phần gan được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM để ghép cho một bệnh nhi.

Đến thời điểm hiện tại, 5 bệnh nhân được ghép đã có diễn tiến lâm sàng tích cực, sức khỏe đang hồi phục tốt. Hai giác mạc còn lại đang được chuẩn bị để ghép trong thời gian tới.

Ê-kíp ghép thận cho bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất (Ảnh: BVCC)

Ê-kíp ghép thận cho bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất (Ảnh: BVCC)

Ban Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cũng đã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp tổ chức hậu sự chu đáo và đưa thi thể người hiến tạng về quê nhà an táng, thể hiện sự trân trọng với nghĩa cử nhân đạo của gia đình.

Đây là một trong những ca lấy và ghép tạng có sự phối hợp liên viện, liên ngành hiệu quả, tiếp tục khẳng định sự phát triển chuyên môn và tinh thần nhân văn sâu sắc trong lĩnh vực y học cấy ghép tại Việt Nam.

Cao Ánh

comment Bình luận